Chelsea đón tân binh thứ 7: "Nổ bom tấn" với một trong những sao trẻ sáng giá nhất thế giới

Tuấn Hoàng , 10:02 05/09/2020 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Kai Havertz đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge và trở thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Rạng sáng 5/9, ngôi sao 21 tuổi Kai Havertz đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge và trở thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Theo The Sun, Chelsea chỉ phải trả tối đa 70 triệu bảng thay vì mức phí kỷ lục lên tới 90 triệu bảng như một số nguồn tin trước đó. Trước đó vào ngày 4/9, Kai Havertz đã rời đại bản doanh tuyển Đức để bay tới London thực hiện kiểm tra y tế. Tại Chelsea, Kai Havertz sẽ hưởng mức lương lên tới 310.000 bảng/tuần, cao thứ 4 ở Premier League.

Havertz sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử CLB. Cầu thủ sinh năm 1999 vẫn xếp sau thủ thành Kepa Arrizabalaga, người chuyển đến Chelsea với mức phí 80 triệu euro, từ Athletic Bilbao vào mùa hè 2018.

Tại Chelsea, Kai Havertz sẽ hưởng mức lương lên tới 310.000 bảng/tuần, cao thứ 4 ở Premier League. Ảnh: Getty Images.

Tại Chelsea, Kai Havertz sẽ hưởng mức lương lên tới 310.000 bảng/tuần, cao thứ 4 ở Premier League (Ảnh: Getty Images)

“Tôi rất vui và tự hào khi được ở đây. Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực khi được chơi ở một câu lạc bộ lớn như Chelsea và tôi rất nóng lòng được gặp tất cả cầu thủ cùng HLV", Havertz nói trên trang chủ Chelsea.

Ngôi sao trẻ người Đức là bản hợp đồng thứ 7 của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó, đội bóng của HLV Frank Lampard đã bổ sung Hakim Ziyech, Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr và Thiago Silva.

"Kai là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Cậu ấy đã chứng minh tài năng của mình ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, Kai cũng là một thành viên của tuyển Đức và là một tài năng thú vị, đầy nhiệt huyết”, Giám đốc Marina Granovskaia của Chelsea chia sẻ.

Mặc dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Havertz đã là trụ cột quan trọng trong đội hình Leverkusen những năm vừa qua. Ở mùa giải 2019/20, cầu thủ sinh năm 1999 ra sân tổng cộng 45 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 18 bàn và 9 pha kiến tạo cho Leverkusen.

Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng khả năng chơi tốt cả 2 chân, Havertz có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công, kể cả tiền đạo cắm. Sự đa năng và toàn diện của Havertz có thể giúp HLV Frank Lampard có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.