"Chelsea dạy cho tất cả một bài học về bóng đá"

HOÀNG ANH , 14:46 24/11/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

HLV Fabio Capello bị choáng vì chiến thuật của Chelsea trong đại thắng 4-0 trước Juventus.

Cựu HLV 75 tuổi sắm vai trò khách mời bình luận trận Chelsea vs Juventus của Sky Sport Italia. Capello không thể kìm lòng trước cách vận hành chiến thuật của hậu bối Thomas Tuchel.

"Tôi nghĩ trận đấu này là một bài học bóng đá thực sự của Chelsea. Họ giống Liverpool, chơi xông xáo và trực diện. Đêm nay, chúng ta đã chứng kiến Chelsea dồn ép, chạy chỗ và không bao giờ chuyền bóng về phía sau. Họ không bao giờ tấn công từ hàng thủ, thay vào đó họ luôn chủ động, tiến về phía trước, không có đường chuyền nào về cho thủ môn", Capeollo xuýt xoa.

Chelsea trả xong món nợ thua 0-1 ở lượt đi bằng màn dạo chơi huỷ diệt Juventus 4-0, qua đó chiếm lấy ngôi đầu bảng H của chính đối phương. 3 trong 4 bàn thắng đầu tiên được ghi bởi những cầu thủ do chính họ đào tạo: Trevoh Chalobah, Callum Hudson-Odoi và Reece James.

"Đây là nhịp điệu mà giải VĐQG Italy không thể theo kịp. Có sự khác biệt rất lớn về tốc độ và chất lượng khi so sánh giữa 2 giải đấu. Tại Champions League, có một áp lực rất khác. Trọng tài ở đây không thổi còi những lỗi đáng bị thổi ở Serie A. Ở Italy, họ chuyền về quá nhiều cho thủ môn. Juergen Klopp và Thomas Tuchel là 2 HLV người Đức, chúng tôi cần học hỏi từ họ và cập nhật bản thân".

"Chelsea dạy cho tất cả một bài học về bóng đá" - Ảnh 1.

Các sản phẩm tự đào tạo của Chelsea đang toả sáng rực rỡ

"'HLV thường nói, bạn tập như nào thì thi đấu như thế. Khi phải đối mặt với cường độ cao và tinh thần đối thủ hừng hực mà bạn chưa quen, khi bạn tập luyện không đủ nhịp, bạn sẽ phải đối mặt với những kết quả như thế này".

Capello đã giành chức vô địch Champions League khi dẫn dắt AC Milan giai đoạn 1993-94, từng chèo lái, Real Madrid, Roma và Juventus trước khi ngồi ghế nóng ĐT Anh vào năm 2007, ông nghỉ việc 4 tháng trước Euro 2012.

Ông đã có 3 năm với ĐT Nga và 9 tháng tại Giang Tô, Trung Quốc và quyết định nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2018.

Bình luận trên sóng BT Sport, 2 cựu danh thủ Joe Cole và Steve McMananman cũng dành những lời có cánh cho thầy trò HLV Tuchel. "Đó là một màn trình diễn đẹp mắt và xuất chúng đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng. Thật khó tin", Joe Cole bình luận.

McManaman gật gù: "Đây là một màn chi phối khác của Chelsea. Hồi đầu mùa giải, chúng tôi đã nói rằng các đội bóng Anh thực sự đang rất mạnh. Trận đấu hôm nay lại chứng minh".

"Chelsea huỷ diệt Juventus kiên cường, giàu kinh nghiệm và họ đã hoàn toàn gạt đội khách sang một bên. Đó là một màn trình diễn thực sự thoải mái, tự tin. Họ đã ghi nhiều bàn thắng và họ kết thúc trận đấu từ rất sớm".

Tuchel có thể xây dựng một triều đại ở Chelsea

Những màn trình diễn gần đây của Chelsea tại Premier League và Champions League đã biến họ trở thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu. Chelsea là ứng cử viên hàng đầu để giành chức vô địch Premier League mùa này và có khả năng bảo vệ thành công chiếc cúp Champions League.

The Blues hiện đang đứng đầu bảng Premier League, hơn đội xếp thứ hai là Manchester City 3 điểm. Chelsea mới chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 12 trận mùa này và được đánh giá cao nhất nhờ hàng thủ chắc chắn, ổn định, rất giỏi ghi bàn.

Trên mặt trận tấn công, Chelsea cũng rất xuất sắc khi đã ghi 30 bàn sau 12 trận tại Premier League và 10 bàn trong 5 trận ra quân tại Champions League. Đội bóng Tây London đang sở hữu những ngôi sao trẻ sáng giá trong đội hình của họ, với những cái tên như Mason Mount, Reece James, Kai Havertz, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi và Trevoh Chalobah. Nhiều khả năng The Blues sẽ xây dựng đội hình xung quanh những cầu thủ nói trên trong tương lai.