Cháy vé AFF Cup 2022 'ghế đẹp' tại Thái Lan, Singapore mở bán vé trận đấu với Việt Nam

(Tổ Quốc) - Một số Liên đoàn bóng đá đã bắt đầu mở bán vé xem AFF Cup 2022 cho người hâm mộ. Tại Thái Lan, dù thiếu vắng ngôi sao số 1 là Chanathip Songkrasin nhưng các hạng vé tốt vẫn 'cháy hàng'.

Cụ thể, sau 1 ngày mở bán đợt 1, vé của khu vực ghế đẹp của sân vận động Thammasat (ngồi chính giữa chiều ngang sân) đã được bán hết. Đây cũng là khu vực đắt nhất dành cho CĐV Thái Lan với giá trị là 600 bath (hơn 400 nghìn đồng). Cần biết rằng, đây mới là lần mở bán đầu, ban tổ chức ưu tiên cho những người có thẻ thành viên của hội cổ động viên ĐT Thái Lan.

Những hạng vé khác sẽ tiếp tục được mở bán trong những ngày tới. Hiện chỉ còn vé hạng 250 bath và 450 bath. Trong khi đó, CĐV đội khách sẽ phải mua vé với giá 750 bath tại vị trí không quá đẹp, nằm ở phía sau cầu môn.

ĐT Thái Lan sẽ thi đấu các trận vòng bảng của AFF Cup 2022 tại sân vận động Thammasat với các đối thủ Philippines (26/12) và Campuchia (02/01/2023).

Cháy vé AFF Cup 2022 'ghế đẹp' tại Thái Lan, Singapore mở bán vé trận đấu với Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan vẫn có sức hút rất lớn với NHM nước nhà dù không gặt hái được thành công trong thời gian gần đây (Ảnh: FAT)

Ở một diễn biến khác, LĐBĐ Singapore cũng bắt đầu mở bán vé hai trận vòng bảng sân nhà tại AFF Cup 2022 với các đối thủ Myanmar (24/12) và Việt Nam (30/12). Vé được bán với giá 25 đô la Singapore (tương đương 450 nghìn đồng) cho người lớn, 15 đô la Singapore (tương đương 250 nghìn đồng) cho trẻ em.

Nhìn chung, mức giá vé cho các trận vòng bảng AFF Cup 2022 tại Thái Lan và Singapore đều khá rẻ. Hiện tại, LĐBĐ Việt Nam vẫn chưa có động thái mở bán xem AFF Cup 2022. Năm 2018, giá vé các trận vòng bảng tổ chức tại Việt Nam có giá cao nhất là 400.000 đồng.

Cháy vé AFF Cup 2022 'ghế đẹp' tại Thái Lan, Singapore mở bán vé trận đấu với Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam quen thuộc với các sân tại Singapore sau một mùa giải AFF Cup 2020 thi đấu khép kín (Ảnh: Getty)

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.