Charles Barkley khiến mọi người nể phục khi từ bỏ di sản cả đời để giúp đỡ quê hương

VƯƠNG HÃN , 14:00 09/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi có một cuộc sống sung túc hơn, Charles Barkley vẫn không quên tuổi thơ khó khăn và cực khổ của mình. Vì thế huyền thoại NBA quyết định bán đi những di sản của mình để giúp đỡ những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn như ông ngày xưa.

NBA Hall of Famer, Charles Barkley vừa có hành động rất đáng ngợi khen khi lên kế hoạch bán đi những di sản có được trong suốt sự nghiệp đỉnh cao ở NBA để giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn tại quê hương mình, thành phố Leeds, Alabama.

Charles Barkley khiến mọi người nể phục khi từ bỏ di sản cả đời để giúp đỡ quê hương - Ảnh 1.

Việc làm ý nghĩa và được mọi người tán dương của Charles Barkley.

Charles Barkley đã có một sự nghiệp hiển hách tại NBA với 11 lần tham dự All-Star, 5 lần lọt vào đội hình First Team của NBA, trở thành MVP mùa giải cùng nhiều thành tích ấn tượng khác. Số áo 34 của Barkley cũng được Philadelphia 76ers và Phoenix Suns treo vĩnh viễn. Điều nuối tiếc nhất trong sự nghiệp của Barkley chính là không thể một lần chạm tay vào chức vô địch NBA dù đã ở rất gần danh hiệu đó tại NBA Finals 1993.

Xuất hiện trên The Roundtable vào 94,5 WJOX vừa qua, Barkley tuyên bố ông sẽ bán chiếc cúp MVP của mình, một trong hai huy chương vàng Olympic cùng một lá cờ được ký bởi Dream Team ban đầu để quyên tiền để xây dựng chuỗi nhà ở giá rẻ ở thành phố Leed, quê nhà của ông. Barkley cho biết chiếc cúp MVP duy nhất của ông có thể kiếm được từ 300.000-400.000 USD.

"Tôi muốn làm một cái gì đó thực sự tốt đẹp cho Leeds. Tôi muốn xây dựng từ 10 đến 20 ngôi nhà giá cả phải chăng tại đây - tôi cũng muốn xây dựng cả nhà kính nữa. Nếu tôi có thể bán đi chúng (các danh hiệu), tôi có thể làm điều bản thân cảm thấy thật sự ý nghĩa".

Charles Barkley khiến mọi người nể phục khi từ bỏ di sản cả đời để giúp đỡ quê hương - Ảnh 2.

Charles Barkley sẵn sàng từ bỏ những di sản để đời của mình vì muốn làm điều bản thân làm điều bản thân cảm thấy thật sự ý nghĩa.

Theo dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất của Hoa Kỳ, có khoảng 12,6% dân số ở Leeds đang sống dưới mức nghèo khổ. Là một cậu bé da màu sinh ra và lớn lên tại Leeds, Barkley thấu hiểu được sự đói khổ và khó khăn ở nơi đây. Vào năm 2015, Barkley từng chia sẻ ông là cậu bé da đen đầu tiên được sinh ra trong một bệnh viện tách biệt ở thành phố Leeds và cũng là một trong những học sinh da đen đầu tiên được học tiểu học.

Barkley hiện đang là một nhà phân tích trên Inside the NBA, ngoài ra ông còn làm việc với Turner Network tivi (TNT) cùng với Shaquille O'Neal , Kenny Smith và Ernie Johnson với tư cách chuyên gia trước mỗi trận đấu cùng nhiều hoạt đông khác liên quan đến bóng rổ.

Charles Barkley khiến mọi người nể phục khi từ bỏ di sản cả đời để giúp đỡ quê hương - Ảnh 3.

Charles Barkley đã có một tuổi thơ khó khăn và ông hiểu người dân nghèo ở Leeds khó khăn ra sao.

Giờ đây, chất lượng cuộc sống của Barkley đã cao hơn trước đây rất nhiều, thế nhưng không phải vì thế mà huyền thoại Phoenix Suns quên đi tuổi thơ khó khăn và quê hương của mình. Ông chấp nhận từ bỏ những di sản mà mình phải đánh đổi bằng cả thanh xuân để giúp những gia đình tại Leeds, những người đang phải sống khổ sở như ông trước đây.

Hành động đẹp và nhân văn này của Barkley một lần nữa chứng minh vì sao thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng là sợi dây liên kết chặt chẽ kết nối cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các cá nhân trong xã hội.