Chấn thương của Neymar giúp Pochettino... trút bỏ gánh nặng

HOÀNG ANH , 17:42 01/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Neymar có thể ngồi ngoài tới 8 tuần vì chấn thương mắt cá chân, nhưng nó có thể là một điều tích cực cho PSG và bản thân cầu thủ này.

Chấn thương rùng rợn của Neymar

Mùa giải ác mộng của Neymar lại tiếp diễn vào Chủ nhật vừa qua khi tiền đạo của Paris Saint-Germain bị chấn thương mắt cá trong trận thắng Saint-Etienne.

Khi trận đấu chỉ còn vài phút, siêu sao người Brazil vô tình bị Yvann Macon xoạc từ phía sau. Neymar nhanh chân phản xạ nhảy tránh. Nhưng khi tiếp đất, chân của Neymar vô tình bẻ gập 90 độ vì bị trượt lên mắt cá của Macon. Neymar oà khóc nức nở vì đau đớn. Anh được đưa ra khỏi sân và ngày hôm sau, PSG xác nhận cầu thủ này phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần vì bong gân mắt cá.

Chấn thương của Neymar bỗng nhiên lại trở thành sự giải thoát cho huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina chịu một sức ép vô hình, buộc phải đưa ra sân bộ ba siêu sao Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar bất cứ khi nào họ sẵn sàng.

Bộ ba siêu sao này đã khiến đội bóng mất cân bằng, trong khi Neymar vẫn giữ được vị trí của mình mặc dù phong độ của anh ta khá kém cỏi. Trong 14 trận cho PSG mùa này, siêu sao sinh năm 1992 chỉ đóng góp 3 bàn thắng, một trong số đó là quả phạt đền, trong khi hai bàn còn lại vào lưới đội bóng Bordeaux đang phải chiến đấu chống xuống hạng.

Chấn thương của Neymar giúp Pochettino... trút bỏ gánh nặng - Ảnh 2.

Messi - Neymar - Mbappe thong dong đi bộ

Đây không phải là Neymar xịn xò, anh ta vẫn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát là nhờ sức mạnh danh tiếng. Trong trận thua trước Manchester City ở Champions League tuần trước, Neymar cống hiến cho khán giả một màn trình diễn tồi tệ, vụng về và chậm chạp. Đó là hình ảnh thường thấy của Neymar ở mùa giải này.

Xét tổng thể, toàn đội PSG nhìn chung trì trệ và thiếu tính linh hoạt. Họ dựa vào các cá nhân để ghi bàn trong những thời điểm quan trọng, điều đó giúp họ duy trì vị thế thống trị Ligue 1 mùa này. Siêu sao giúp PSG tích lũy lợi thế khổng lồ 12 điểm so với nhóm bám đuổi, nhưng ra châu Âu, PSG có thể sấp mặt ngay lập tức trước những đối thủ ngang trình.

Những người ủng hộ PSG đang kêu gọi đội bóng của họ chơi một thứ bóng đá tấn công trực diện và năng động hơn. Neymar, người thích chạm nhiều bóng, đã và đang làm mọi thứ chậm lại. Các siêu sao đang gây áp lực ngược trở lại Pochettino, người vẫn đang bỏ ngỏ khả năng gia nhập MU hè năm sau. 

Chấn thương của Neymar mang đến cơ hội cách mạng hóa đội bóng cho Pochettino. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ có khoảng 2 tháng để thử nghiệm hệ thống mới. Ông sẽ vẫn bị giới hạn trong các lựa chọn của mình, vì không có những nhân tố chơi phản công giỏi như Edinson Cavani từng ở Parc des Princes, nhưng ít nhất cơ hội để đùa giỡn với một số ý tưởng là có thật. Angel Di Maria được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chính.

Đối với Neymar, chấn thương này có thể là một điều may mắn. Sau tất cả, cầu thủ 29 tuổi trải qua phần lớn thời gian của năm 2021 với 1 sự căng thẳng rất lớn.

Đã có vài lần nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng Copa America mùa hè qua có nghĩa là Neymar gần như không nghỉ ngơi dài ngày kể từ tháng 8 năm 2020, khi PSG lọt vào chung kết Champions League.

Tất nhiên, chấn thương không phải là cách lý tưởng để tạo thời gian nghỉ ngơi sau khi chơi ba trận mỗi tuần, nhưng ít nhất Neymar sẽ có cơ hội lùi lại một bước sau ánh đèn sân khấu, đánh giá vị trí sự nghiệp của anh ấy hiện tại và trở lại mạnh mẽ hơn.

Chỉ lọt vào top 20 Quả bóng vàng chắc chắn sẽ khiến Neymar thất vọng. Thậm chí, top 20 còn hào phóng vì Neymar chỉ có thành tích tốt nhất là lọt vào chung kết Copa America. Lần thụt lùi  này cung cấp cơ hội để Neymar tái tạo năng lượng, hướng đến sự sung sức tối đa khi Champions League trở lại vào tháng hai năm sau.

Vào thời điểm Neymar trở lại sau chấn thương vào đầu năm 2022, PSG muốn gây áp lực cho anh ấy - và đó có thể là điều Neymar cần để trở lại trạng thái tốt nhất.

Về lâu dài, đây là bài học mà PSG cần rút kinh nghiệm.