Chạm một tay vào chức vô địch V.League, HLV Viettel FC khẳng định: "Tôi không muốn lại về nhì nữa"

Chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh (3/11) giúp Viettel FC giành được lợi thế trong cuộc đua vô địch V.League. Quyền tự quyết đang nằm trong tay thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

"Tôi không muốn lặp lại chuyện về nhì một lần nữa", HLV Trương Việt Hoàng trả lời khi các phóng viên nói về chuyện ông từng thất bại trong cuộc đua vô địch với Hà Nội FC vào năm 2016 (dẫn dắt Hải Phòng FC).

Mùa giải 2020, HLV Trương Việt Hoàng lại đua vô địch với chính Hà Nội FC, chỉ có điều đội bóng mà ông dẫn dắt hiện tại là Viettel FC. Giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh (03/11), Viettel FC chắc chắn giữ vững ngôi đầu sau vòng đấu áp chót và nắm trong tay quyền tự quyết.

Chạm một tay vào chức vô địch V.League, HLV Viettel FC khẳng định: Tôi không muốn lại về nhì nữa - Ảnh 1.

Viettel FC giành trọn 3 điểm với bàn thắng duy nhất của Caique

Nói về trận đấu ngày hôm nay, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Tôi nhớ không lầm thì đây là trận đấu thứ 7 Viettel thắng 1-0. Tôi muốn các cầu thủ của mình không để thủng lưới. Nếu thắng 4 bàn mà để thủng lưới 1 bàn thì tôi cũng không hài lòng. Đó là triết lý mà tôi xây dựng và muốn duy trì đến trận đấu cuối cùng. Thi đấu với Than Quảng Ninh, các cầu thủ bị căng cứng, họ căng thẳng vì tâm lý phải thắng để tranh cúp vô địch".

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng tỏ ra chấp nhận kết quả: "Than Quảng Ninh rất khó để đua vô địch. Chúng tôi chỉ đá để vào top 3 thôi. Trận cuối chắc chắn vẫn cố gắng hết sức để tăng điểm. Đến giờ Viettel FC là đội có lợi thế nhất. Đội nào bền bỉ nhất sẽ thắng, trận đấu cuối mới quyết định tất cả".

Ngày mai, Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng 6, giai đoạn 2 V.League 2020. 

Chạm một tay vào chức vô địch V.League, HLV Viettel FC khẳng định: Tôi không muốn lại về nhì nữa - Ảnh 2.

Với đội hình nhiều cầu thủ trẻ như Hai Long, Than Quảng Ninh đã có thành tích khá tốt

(Ảnh: GN)