Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ

Tuấn Hoàng , 07:02 08/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Hai cầu thủ thành Manchester được chấm điểm cao nhất trên sân trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Đan Mạch.

Jordan Pickford — 5,5/10

Hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong quả đá phạt hàng rào của Đan Mạch, bàn thua đầu tiên mà ĐT Anh phải nhận tại giải đấu. Dù đã có một vài lần cứu thua xuất sắc nhưng khả năng phân phối bóng và xử lý bóng trả về của Pickford hôm nay thật sự không đạt được kỳ vọng.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1.

 Kyle Walker — 7/10

Cầu thủ của Man City luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để bọc lót cho những pha thoát xuống của tiền đạo Đan Mạch sau lưng hai trung vệ. Walker tiếp tục có màn trình diễn rất đáng tin cậy khác dành cho Southgate và cầu thủ này tràn đầy năng lượng khi "lên công về thủ" cực kỳ hiệu quả trong hơn 120 phút thi đấu.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 2.

 John Stones — 7/10

Trung vệ thuộc biên chế Man City một vài lần bị đánh bại khi đua tốc độ nhưng nhìn chung thi đấu khá tròn vai, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đọc trận đấu và đánh chặn những pha phản công từ tuyển Đan Mạch.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 3.

Harry Maguire — 8,5/10

Không phải ngẫu nhiên mà hàng thủ tuyển Anh chỉ tạo ra sự an tâm khi đội trưởng MU trở lại. Trước một đối thủ có lối chơi tốc độ và dàn xếp cố định tốt như Đan Mạch, Harry Maguire tiếp tục có màn trình diễn được đánh giá cao nhất trong hàng tứ vệ. Thông số sau trận đấu của Maguire là quá ấn tượng, với 9 pha không chiến thành công, 5 lần cắt bóng, 5 pha giải nguy và 2 tình huống tắc bóng chính xác.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 4.

Luke Shaw — 6,5/10

Hậu vệ trái của MU là một trong những ngôi sao được đánh giá cao nhất của đội tuyển Anh tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Đan Mạch lại là một vết gợn với Shaw khi anh thường xuyên bị lấn lướt ở cánh trái. Thậm chí, chính Shaw là người phạm lỗi không cần thiết dẫn đến bàn thua của tuyển Anh

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 5.

Declan Rice — 6/10

Cầu thủ West Ham có lẽ đã trải qua trận đấu kém nhất ở Euro 2020. Điểm mạnh của Rice, khả năng đánh chặn hoàn toàn biến mất khi anh thậm chí còn không có nổi một pha tranh chấp thành công nào trong suốt hiệp một.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 6.

Kalvin Phillips — 7/10

Có phần sáng sủa hơn người đá cặp, tiền vệ của Leeds mang đến sự mạnh mẽ và quyết đoán trong những pha tranh chấp ở giữa sân. Nhìn chung Kalvin Phillips đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình là bẻ gãy những đợt tấn công ở giữa sân của Đan Mạch, với 4 pha tắc bóng chính xác.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 7.

Bukayo Saka — 8/10

Màn trình diễn của ngôi sao trẻ mới nổi mùa này trong màu áo Arsenal khi thay thế ngôi sao Jadon Sancho lập tức chứng minh sự kiên định HLV Southgate là chính xác. Sự bùng nổ, kỹ thuật cá nhân xuất sắc và cường độ hoạt động cao khiến hành lang cánh của tuyển Anh trở thành một điểm nổ rất sáng giá khi Đan Mạch đã phong tỏa được khu trung tuyến.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 8.

Mason Mount — 6/10

Tiền vệ của Chelsea mang đến nguồn năng lượng dồi dào khi liên tục dạt sang hai biên và tham gia đánh chặn phòng ngự từ xa hiệu quả. Tuy nhiên, việc Kane thi đấu lùi đã dẫm chân lên vị trí của Mount và khiến anh không có nhiều cơ hội tỏa sáng. Mặc dù vậy, Mount vẫn để lại dấu ấn với 4 đường chuyền tạo cơ hội ăn bàn, nhiều nhất trên sân.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 9.

Raheem Sterling — 9/10

Tiền đạo của Man City tiếp tục có một trận đấu thăng hoa để đền đáp trọn vẹn niềm tin của HLV Southgate dành cho anh từ đầu giải. Như thường lệ, Sterling vẫn luôn là ngòi nổ nguy hiểm nhất trận đấu, với những pha "tả xung hữu đột" phá vòng vây phòng thủ của tuyển Đan Mạch và đem về đến 10 pha rê bóng thành công. Cả hai bàn thắng đều có dấu giày của Sterling. Hầu hết các trang báo đều dành số điểm cao nhất cho Sterling.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 10.

Harry Kane — 8/10

Danh hiệu "Ngôi sao trận đấu" dành cho đội trưởng tuyển Anh là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp mà anh đem lại. Dù phải thi đấu lùi rất sâu trong bối cảnh luôn bị ít nhất hai cầu thủ Đan Mạch theo kèm, Harry Kane vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ với một đường chọc khe sắc sảo đem về bàn gỡ hòa và cú sút bồi ấn định chiến thắng 2-1.

Chấm điểm cầu thủ Anh vs Đan Mạch: Maguire và Sterling tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 11.

Ảnh: Getty