CLB Hải Phòng bị phạt nặng, có thể bị treo sân vì đốt pháo sáng ở trận gặp SLNA

PHẠM HUYỀN , 18:16 04/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau vòng 17 V-League 2018, CLB Hải Phòng phải nhận mức án phạt 70 triệu đồng do đã để xảy ra tình trạng CĐV đốt 1 quả pháo sáng trên khán đài Lạch Tray trong trận đấu tiếp đội khách SLNA lúc 17h ngày 1/7.

Trưởng ban kỉ luật VFF ông Hải Hường cho biết: "Mức phạt 70 triệu đồng căn cứ vào các tình tiết từ đầu giải đến giờ CĐV Hải Phòng đốt bao nhiêu lần rồi. Họ đi Hàng Đẫy đốt, về Thanh Hóa cũng đốt, vào Nghệ An cũng đốt, đối linh tinh hết cả...

70 triệu đồng là mức phạt cao nhất đối với hành vi đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng. Nếu còn tái phạm, có khả năng sẽ phải đóng cửa SVĐ Lạch Tray".

Dù Hội CĐV Hải Phòng có được CLB bóng đá Hải Phòng thừa nhận hay không thì từ mùa giải năm 2018, nếu trên khán đài của CĐV Hải Phòng xuất hiện pháo sáng, CLB vẫn phải chịu phạt. Đây là nội dung cuộc họp chuyên môn từ đầu mùa giải, trong đó các CLB đã thống nhất CĐV cổ động cho đội nào thì nếu vi phạm kỉ luật, trách nhiệm thuộc về CLB đó. 

CLB Hải Phòng bị phạt nặng, có thể bị treo sân vì đốt pháo sáng ở trận gặp SLNA - Ảnh 1.

Cổ động bằng pháo sáng, CĐV Hải Phòng đang đem lại những rắc rối cho chính đội bóng họ mà họ dành tình yêu. Ảnh: Tùng Lê.

Mùa giải năm nay, có khá nhiều án phạt được đưa ra với các đội bóng từ hành vi đốt pháo sáng khi cổ vũ của người hâm mộ. Vòng 9 V-League 2018, tại SVĐ Hàng Đẫy, CĐV Thanh Hóa đốt pháo sáng cổ động, đội bóng sông Mã đành phải ngậm ngùi nộp 25 triệu đồng. Vòng 15, CLB Nam Định cũng phải nộp phạt 20 triệu đồng vì pháo sáng của người hâm mộ đã cháy trên khán đài CĐV đội khách tại sân Thống Nhất. Tất nhiên, Ban tổ chức các sân vận động nơi diễn ra các trận đấu có màu pháo sáng cũng không tránh khỏi liên đới khi không đảm bảo được an ninh, an toàn.

Không chỉ ở các giải đấu trong nước, ông Nguyễn Hải Hường nhấn mạnh, ngay cả đội tuyển Việt Nam khi thi đấu ở nước ngoài cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của CĐV Việt Nam trên khán đài sân khách. Bóng đá là cuộc chơi mà khi đã tham gia thì mọi người đều phải tuân thủ các quy định của BTC. Năm 2017, Liên đoàn bóng đá Châu Á phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam 15.000 USD (hơn 340 triệu đồng) khi CĐV quá khích đốt pháo sáng cổ động trên khán đài dành cho CĐV Việt Nam trong trận đấu gặp Campuchia khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Trường hợp của CĐV Hải Phòng ở vòng 17 khiến họ phải nhận án phạt lên đến 70 triệu đồng. Án phạt này đến từ chính những người đam mê và có tình yêu cuồng nhiệt với đội bóng đất cảng. Tuy nhiên, nó cộng hưởng với nỗi buồn của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sau thất bại 2-3 trước đội khách SLNA.

Vòng 18, đội bóng thành phố Cảng sẽ làm khách đến sân của Đà Nẵng trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 7/7.