Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL

HIẾU LƯƠNG , 07:57 12/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Viettel vừa may vừa không may ở cuối trận gặp HAGL tại sân Pleiku chiều tối 11/3 thuộc vòng 4 V.League 2022.

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 1.

Phút 78, Bùi Quang Khải (áo trắng) của Viettel gặp chấn thương nặng phải rời sân khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về HAGL. Đây tưởng chừng là chi tiết thiếu may mắn dành cho Viettel nhưng cuối cùng lại mở ra một điều may mắn khác (Ảnh: Hiếu Lương)

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 2.

Cầu thủ vào sân thay Quang Khải là số 17 Nguyễn Đức Hoàng Minh trở thành người hùng của CLB Viettel khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 ở phút 83. Anh có pha thoát xuống thông minh loại toàn bộ hàng hậu vệ HAGL trước khi dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Tuấn Linh

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 3.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Minh cho Viettel ở V.League. Anh ăn mừng đầy cảm xúc cùng các đồng đội thậm chí oà khóc

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 4.

Hoàng Minh ngồi xuống sân ôm mặt khóc ngon lành trong niềm hân hoan của các đồng đội

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 5.

Hoàng Minh sinh năm 1998, cùng lứa Hoàng Đức. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Viettel và thi đấu cho đội 1 từ năm 2019 nhưng anh ít có cơ hội ra sân, đến nay mới xuất hiện 10 trận tại V.League

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 6.

Sau trận đấu, trợ lý Bae Ji-won của Viettel nói: "Minh là cầu thủ trẻ, sở hữu phẩm chất và sức mạnh cùng sự năng động, hoạt bát trên sân. Minh luốn hỗ trợ tốt cho đồng đội khi tấn công. Chúng tôi đã lường trước tình huống này có thẻ xảy ra và khi Minh được vào sân, cậu ấy đã làm tốt ở khâu tấn công"

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 7.

Ở trận này, Viettel xuất phát với nhiều cầu thủ trẻ trong đó có trung vệ Nguyễn Thanh Bình (áo trắng) sinh năm 2000, ngoài ra còn có tiền vệ Dương Văn Hào (1999), Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng (2000). Phía HAGL có tung vào sân những cầu thủ sinh sau năm 2000 như Trần Bảo Toàn, Nguyễn Đức Việt ở hiệp 2

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 8.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (áo trắng) chính là người tung đường chuyền quyết định để Hoàng Minh gỡ hoà 2-2 cho Viettel

Cầu thủ Viettel oà khóc khi ghi bàn vào lưới HAGL - Ảnh 9.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài sân Pleiku được xem là một phần lý do giúp các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ hai đội thi đấu quyết liệt và hưng phấn hơn. Trợ lý Bae Ji-won nói: "Theo quan điểm của tôi, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo có ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ nhưng là thúc đẩy họ nỗ lực và chơi mạnh mẽ hơn"

https://sport5.vn/cau-thu-viettel-oa-khoc-khi-ghi-ban-vao-luoi-hagl-20220312075543872.htm