Cầu thủ thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Trần Giang , 20:59 24/02/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Jordi Bongard ra đi vĩnh viễn ở tuổi đôi mươi vì tai nạn giao thông.

Nhà báo Florian Vonholdt của tờ Bild (Đức) đưa tin, vào lúc 23h55 đêm thứ Tư ngày 23/2 vừa qua (theo giờ địa phương), Bongard lái ô tô đi qua một ngã tư ở huyện Kleve, bang Nordrhein-Westfalen, Đức và đi sai làn. Chiếc Mercedes của hậu vệ sinh năm 2001 đâm trực diện vào chiếc xe tải đang chạy theo chiều ngược lại. 

Người điều khiển chiếc xe tải này (44 tuổi) phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, Bongard lại không thể qua khỏi cơn nguy kịch và qua đời ở tuổi 20. 

Cầu thủ U23 Monchengladbach chết trẻ vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn khiến Bongard phải từ giã cõi đời khi còn rất trẻ

Roland Virkus (giám đốc thể thao của Borussia Monchengladbach - câu lạc bộ chủ quản của Bongard) phát biểu: "Chúng tôi nhận được tin dữ vào buổi sáng hôm nay và cảm thấy rất choáng váng. Monchengladbach dành sự cảm thông sâu sắc cho gia đình Jordi". 

"Monchengladbach sẽ để tang Jordi Bongard. Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của cậu ấy. Chúc cho họ sẽ có thật nhiều sức mạnh để vượt qua nỗi đau này", trang Twitter chính thức của Monchengladbach viết Tweet. 

Cầu thủ U23 Monchengladbach chết trẻ vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Bài đăng chia buồn của Monchengladbach thu thút được hơn 4.725 lượt thích, 187 lượt Tweet trích dẫn và 287 lượt Tweet lại sau khoảng 2 giờ đồng hồ đăng tải

Bongard bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo trẻ Monchengladbach năm 12 tuổi. Cầu thủ này chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ biên trái và tiền vệ phòng ngự. Bongard có 74 lần ra sân, ghi 9 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo khi thi đấu cho các đội trẻ của Monchengladbach. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh từng chơi 2 trận cho U18 Đức. 

https://sport5.vn/cau-thu-thiet-mang-vi-tai-nan-giao-thong-20220224203408963.htm