Cầu thủ Serie A bị tạm giam vì tàng trữ vũ khí, trên xe có cả ma túy

Trần Giang , 09:49 27/01/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Nicolas Schiappacasse có thể bị bỏ tù vì mang "hàng nóng" cho fan đưa vào sân.

Schiappacasse bị cảnh sát ép xuống xe, còng tay và khám người

5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đang tạm dừng để nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG, trong đó có Serie A. Sassuolo xả trại, cho các cầu thủ tự do nghỉ ngơi sau khi thi đấu trận hòa 1-1 trước Torino tại vòng đấu thứ 23 (23/1). Schiappacasse quyết định trở về quê nhà Uruguay để thư giãn trong thời gian rảnh rỗi. 

Tuy nhiên, tiền vệ 23 tuổi rất có thể không kịp trở về Italy để chơi bóng khi Serie A thi đấu trở lại. Bởi vào lúc 18h chiều ngày 26/1 (theo giờ địa phương), Schiappacasse vừa bị lực lượng chức năng bắt khi đang di chuyển bằng xe ô tô cùng 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông có tiền án sử dụng ma túy trái phép trên đường số 9 thuộc tỉnh Maldonado. 

Cụ thể, cảnh sát dừng xe của cựu cầu thủ Atletico Madrid vì phát hiện một số biểu hiện khả nghi. Khi lục soát chiếc xe hơi, họ bất ngờ tìm ra 1 khẩu súng lục và 8 viên đạn kích cỡ 9 ly trong túi quần cũng như túi áo của Schiappacasse. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một lượng ma túy nhỏ trong xe.

Phóng viên của tờ El Observador (Uruguay) có mặt tại hiện trường cho biết, Schiappacasse giấu "hàng cấm" trong người và có ý định bỏ trốn ngay khi vừa chạm mặt lực lượng chức năng. Tất nhiên, ý định chạy trốn của tiền đạo sinh năm 1999 đã bất thành khi cả 4 người trên xe lập tức bị cảnh sát áp giải về văn phòng công tố gần nhất.

Khi bị công tố viên Ana Dean hỏi cung, Schiappacasse trả lời với thái độ lảng tránh. Cựu tuyển thủ U20 Uruguay khai nhận anh mang súng và đạn tới Maldonado để đưa cho một cổ động viên của Penarol - đội bóng cũ của Schiappacasse. 

Cầu thủ Serie A bị tạm giam vì tàng trữ vũ khí, trên xe có cả ma túy - Ảnh 3.

Hình ảnh chụp cây súng của Schiappacasse trong ứng dụng nhắn tin WhatsApp

Sau đó, khán giả này sẽ cầm vũ khí vào Domingo Burgueno Miguel - sân vận động nơi Penarol có trận giao hữu với Nacional lúc 5h sáng 27/1 theo giờ Việt Nam. Cựu cầu thủ Parma phải ở lại văn phòng công tố trong 48h để phục vụ công tác điều tra. Trong trường hợp tồi tệ nhất, Schiappacasse phải ngồi tù tới 6 năm. 


https://sport5.vn/cau-thu-serie-a-bi-tam-giam-vi-tang-tru-vu-khi-tren-xe-co-ca-ma-tuy-20220127094523983.htm