Cầu thủ Olympic Đức bị phân biệt chủng tộc, cả đội lập tức bỏ thi đấu

Trần Giang , 00:55 18/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trận giao hữu giữa Olympic Đức và Olympic Honduras đã kết thúc theo một cách vô cùng đáng quên.

Để chuẩn bị cho môn bóng đá nam Olympic Tokyo sẽ khởi tranh vào ngày 21/7 tới, Olympic Đức và Olympic Honduras đã cùng tổ chức một trận đấu giao hữu. Theo trang Twitter của Olympic Đức, trận đấu sẽ diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút.

Tuy nhiên, đến phút thứ 85, các cầu thủ áo trắng đã lập tức rời khỏi sân, quyết định bỏ dở trận đấu vì hậu vệ Jordan Torunarigha phải hứng chịu một hành vi phân biệt chủng tộc. 

Cầu thủ Olympic Đức bị phân biệt chủng tộc  - Ảnh 1.

Torunarigha sinh năm 1997, có gốc gác Nigeria và hiện đang thuộc biên chế CLB Hertha Berlin. Hậu vệ này từng khoác áo U16, U18, U19, U20 Đức

Cầu thủ Olympic Đức bị phân biệt chủng tộc  - Ảnh 2.

Torunarigha từng xuất hiện trong "Schwarze Adler" - một bộ phim tài liệu được sản xuất năm 2021 kể về các cầu thủ da màu đã hoặc đang chơi bóng tại nước Đức

HLV trưởng của Olympic Đức - ông Stefan Kuntz phát biểu: "Khi một cầu thủ của chúng tôi bị phân biệt chủng tộc, tôi nghĩ chúng tôi không nên tiếp tục thi đấu nữa".

Trong khi đó, trang Twitter của Liên đoàn bóng đá Honduras cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn giữa đôi bên. Đây cũng là trận đấu duy nhất của cả Olympic Đức lẫn Olympic Honduras trước khi 2 đội bóng này chính thức tranh tài tại vòng bảng Olympic 2020. 

Cầu thủ Olympic Đức bị phân biệt chủng tộc  - Ảnh 3.

Trận đấu tập giữa Olympic Đức và Olympic Honduras đã "khép lại" với tỷ số 1-1. Torunarigha (số 15) không đá chính mà vào sân từ băng ghế dự bị