Cầu thủ Napoli lĩnh trọn cú đá trúng vùng nhạy cảm: Chỉ còn biết trách tay đồng đội chuyền non và gã đối thủ "xấu chơi"

THÀNH AN , 21:45 17/05/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo trải qua "tai nạn nhớ đời" ở trận đấu giữa Fiorentina và Napoli cuối tuần qua.

Cầu thủ Napoli lĩnh trọn cú đá trúng vùng nhạy cảm

Phút 88 cuộc đọ sức trên sân Artemio Franchi, Napoli được hưởng một quả ném biên. Là hậu vệ cánh phải, Di Lorenzo tất nhiên lĩnh nhiệm vụ. Cầu thủ mang số áo 22 ung dung tiến lại, ném quả bóng về phía đồng đội Fabian Ruiz. Nhưng đường trả lại hơi non của đàn em mang áo số 8 lại khơi nguồn cho... một cơn đau thắt ruột gan.

Vào sân cách đó vài phút, Christian Kouame đang còn sung sức. Tiền đạo bên phía Fiorentina thừa cơ hội pha chuyền lỗi của Fabian, ập vào rất nhanh và tung cú duỗi mu trúng vùng nhạy cảm của Di Lorenzo.

Di Lorenzo trải qua tai nạn "nhớ đời" (Ảnh: Getty, chụp màn hình)

Hậu vệ đội khách lập tức đổ gục xuống sân và lăn lộn đau đớn. Phải mất một lúc "hồi sức", ngôi sao 27 tuổi mới có thể hoàn thành nốt những phút còn lại của trận đấu.

"Vẫn biết tay cầu thủ của Fiorentina tung cú đá hơi xấu chơi nhưng quả thật, Di Lorenzo cũng tỏ ra hơi thiếu kinh nghiệm. Thay vì nhảy lên tránh và dang rộng hai chân, anh ấy nên dùng tay khép chỗ nhạy cảm", một fan bình luận khi chứng kiến đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Reddit.

"Tai nạn nhớ đời" của Di Lorenzo tất nhiên không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Nhờ pha lập công của Lorenzo Insigne (56') và tình huống phản lưới nhà của Lorenzo Venuti (67), Napoli giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân khách để nuôi hy vọng kết thúc Serie A 2020/2021 trong top 4 và một suất dự Champions League mùa tới.

Cầu thủ Napoli lĩnh trọn cú đá trúng vùng nhạy cảm: Chỉ còn biết trách tay đồng đội chuyền non và gã đối thủ "xấu chơi" - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Serie A