Cầu thủ Indonesia có hành vi phản cảm sau khi đội bạn hỏng phạt đền ở bán kết lượt về AFF Cup 2020

HOÀNG ANH , 21:29 25/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Sút hỏng phạt đền, Faris Ramli (Singapore) còn bị Mangkualam (Indonesia) chọc quê.

Phút 90, Singapore được hưởng phạt đền sau khi Pratama xoạc sau phạm lỗi với Anuar trong vòng cấm. Faris Ramli lãnh trách nhiệm đá quả 11 mét nhưng anh đã phụ lòng các đồng đội. Trước áp lực quá lớn, Faris không thể đánh lừa thủ môn Nadeo và bị đẩy cú sút đi hết đường biên.

Thất bại trong việc ấn định trận đấu luôn ở 90 phút, Faris ôm đầu thất vọng. Hậu vệ phải Mangkualam bên phía Indonesia lập tức nhảy chồm tới, vồ lấy tay Faris và nói gì đó với khuôn mặt cười cợt. Tiền vệ Sulaiman bên phía chủ nhà đứng gần đó, lập tức kéo tay Mangkualam ra khỏi đồng đội của mình. Hành vi giễu cợt của hậu vệ Indonesia có thể nói là rất phản cảm.

Cầu thủ Indonesia có hành vi phản cảm sau khi đội bạn đá hỏng phạt đền - Ảnh 1.

Hành vi giễu cợt phản cảm của cầu thủ Indonesia

Trận bán kết lượt về Singapore vs Indonesia xứng đáng là trận đấu hay nhất lịch sử AFF Cup. Vào thời điểm tỷ số đang là 1-1, chủ nhà bị đuổi tới 2 người nhưng vẫn kiên cường và máu lửa tấn công, giúp họ dẫn trước 2-1. Indonesia gỡ 2-2 ở phút 87 thì đến phút 90, Singapore được hưởng phạt đền, đáng tiếc Faris lại đá hỏng.

Ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Shawal Anuar phản lưới giúp Indonesia dẫn trước 3-2. Đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, Egy Maulana nâng tỷ số lên thành 4-2.