Sút tung lưới Liverpool, cầu thủ giải hạng 3 ăn mừng như Ronaldo

Trần Giang , 22:11 09/01/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Daniel Udoh "sao chép" màn ăn mừng nổi tiếng của Cristiano Ronaldo sau khi giúp Shrewsbury Town xé lưới Liverpool.

Cầu thủ giải hạng 3 Anh ăn mừng như Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh 1.

Ở phút thứ 27 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 cúp FA, Nathanael Ogbeta tung quả tạt tầm thấp chuẩn xác để Udoh băng vào đệm bóng tung lưới Liverpool. Pha lập công của tiền đạo người Nigeria không chỉ giúp Shrewsbury mở tỷ số, nó còn là kỷ niệm đẹp của riêng cá nhân Udoh. 

Bởi chọc thủng lưới đội bóng lớn như The Kop ngay tại sân nhà Anfield là điều vô cùng hiếm gặp trong sự nghiệp của cầu thủ ít tiếng tăm như Udoh. Chân sút sinh năm 1996 hiểu rõ bàn thắng này rất đáng nhớ đối với anh, nên Udoh muốn tận hưởng niềm vui ấy theo một cách thật đặc biệt. 

Cầu thủ giải hạng 3 Anh ăn mừng như Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh 2.

Kết quả, cựu tuyển thủ U17 Nigeria quyết định bắt chước màn ăn mừng của Ronaldo - cầu thủ thuộc biên chế MU - đại kình địch của Liverpool. Udoh nhanh chóng chạy về phía cột cờ góc một cách đầy phấn khích, dùng ngón tay để vẽ vài vòng lên không trung. Sau đó, anh bật nhảy, xoay người, chém mạnh về phía sau và hét lớn: "SIUUU!". 

Đây cũng không phải lần đầu tiên trung phong 25 tuổi ăn mừng theo phong cách Ronaldo. Hôm 26/12 vừa qua, Udoh từng làm điều tương tự sau khi "nã đại bác" cháy lưới Fleetwood Town trong thắng lợi 3-0 của Shrewsbury Town tại vòng 24 giải hạng 3 Anh. 

Udoh ăn mừng theo kiểu Ronaldo sau khi lập công vào lưới Fleetwood Town

Kiểu ăn mừng "Siu" bắt đầu được Ronaldo sử dụng khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn khoác áo Real Madrid.


Ronaldo chia sẻ: "Từ 'siu' trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là 'được' hoặc 'quá tuyệt'. Mỗi khi tôi ghi bàn ở Real, đồng đội của tôi đều nói: 'Cristiano! Siuuu!'. Tôi không biết tại sao mọi người lại thường xuyên nói vậy nhưng nó đến với tôi một cách hoàn toàn tự nhiên".


"Mỗi khi ăn mừng theo cách đó, tôi thấy phần lớn người hâm mộ đều cảm thấy rất hào hứng và thích thú. Vậy nên, tôi quyết định gắn bó với kiểu ăn mừng này".