Cầu thủ bóng đá Nga thiệt mạng khi đang tự luyện tập ở nhà riêng

PHỤNG HIẾU , 14:38 21/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Những bài tập ở nhà, tưởng chừng dễ, lại bất ngờ lấy đi mạng sống của hậu vệ Samokhvalov.

Bóng đá Nga vừa nhận tin buồn liên quan đến cái chết của Innokenty Samokhvalov. Samokhvalov qua đời tại nhà riêng hôm 20/4 vừa qua, hưởng dương 23 tuổi.

Trang chủ CLB Lokomotiv Moscow đăng cáo phó lên website của họ, đi kèm theo nguyên nhân tại sao chàng hậu vệ trẻ tuổi này lại yểu mệnh đến thế. Hóa ra những bài tập ở nhà đã khiến anh đột quỵ. Dù người thân cố gắng đưa Samokhvalov đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng đã quá trễ.

Cầu thủ bóng đá Nga thiệt mạng khi đang tự luyện tập ở nhà riêng - Ảnh 1.

Innokenty Samokhvalov qua đời ở tuổi 23.

"Vào ngày 20/4 vừa qua, hậu vệ Innokenty Samokhvalov đã qua đời. Samokhvalov gặp vấn đề sức khỏe khi đang luyện tập ở nhà. CLB sẽ tiếp tục cập nhật tình hình điều tra trong những ngày tới" - trích bài đăng trên trang chủ Lokomotiv Moscow.

Theo bác sĩ khám nghiệm, Samokhvalov có thể đã bị suy tim trong lúc tập luyện. Sự ra đi của anh không liên quan gì đến dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại châu Âu.

Samokhvalov gia nhập lò đào tạo trẻ của Lokomotiv vào năm 2015, được đánh giá khá triển vọng. Tuy nhiên từ đó đến nay, vì nhiều lý do khác nhau, anh vẫn chưa một lần ra sân ở giải Ngoại hạng Nga. Thay vào đó, Samokhvalov chỉ được thi đấu cho đội trẻ Lokomotiv.

Samokhvalov ra đi để lại vợ và một đứa con nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn nên Lokomotiv nhiều khả năng sẽ trích một khoản nhỏ hỗ trợ cho vợ Samokhvalov.