Cầu thủ 29 tuổi lại được tiến cử cho HLV Park Hang-seo, cạnh tranh "bộ tứ trung vệ quyền lực"

HIẾU LƯƠNG , 06:22 22/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cho rằng Dương Thanh Hào đủ khả năng để chơi cho đội tuyển Việt Nam thời điểm này.

HLV Phan Thanh Hùng nói: "Dương Thanh Hào làm việc với tôi ngót nghét 10 năm kể từ khi tôi ra Hà Nội. Hiện nay, phong độ của Hào tốt hơn trước. Tôi mong đội tuyển cho Hào cơ hội.

Hào từng lên tuyển rồi. Tôi cũng nhận được câu hỏi về Hào từ đội tuyển thì tôi trả lời. Cậu ấy có tố chất, ông Park Hang-seo nên trao cơ hội. Quan trọng có hợp hay không thôi.

Tôi thì nghĩ hợp vì Hào công, thủ, làm bóng, tranh cướp đều được. Trên tuyển, các cầu thủ phòng ngự cũng phải tấn công, phải làm bóng, đọc tình huống. Hào có hết các tố chất ấy. Vấn đề duy nhất của Hào là thể lực. Hiện giờ, cậu ấy khắc phục được điểm này dần và đá trọn vẹn 90 phút".

Cầu thủ 29 tuổi lại được tiến cử cho HLV Park Hang-seo, cạnh tranh bộ tứ trung vệ quyền lực - Ảnh 1.

Dương Thanh Hào (trái) tranh chấp bóng bổng với ngoại binh Memovic của HAGL trong trận đấu vào tối 20/10 (Ảnh: Hiếu Lương)

Dương Thanh Hào sinh năm 1991, người Nghệ An. Anh từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng anh không may gặp chấn thương và lỡ cơ hội cạnh tranh.

Trước đó, Thanh Hào cũng từng được gọi lên tuyển thời HLV Toshiya nhưng vướng vào vụ làm tiền đạo Abass gãy chân nên tiếp tục vắng mặt.

Trung vệ 29 tuổi được đánh giá không thua kém đẳng cấp với bộ tứ trung vệ Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng, những người thường xuyên được HLV Park Hang-seo sử dụng. Việc Duy Mạnh, Đình Trọng nghỉ chấn thương dài hạn cũng mở ra cơ hội cho các trung vệ khác. 

HLV Phan Thanh Hùng từng làm việc với Thanh Hào ở Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Anh khi ấy là trụ cột hàng thủ. Đến năm 2017, Thanh Hào chuyển sang Than Quảng Ninh, tái ngộ thầy cũ và tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong lối chơi luân chuyển bóng tấn công từ hàng thủ của HLV người Đà Nẵng.

Điểm yếu của Thanh Hào là thể lực và tiền sử chấn thương. Tuy nhiên, ở mùa giải 2020, anh thi đấu ổn định, đá 15/16 trận của Than Quảng Ninh từ đầu mùa V.League, góp công vào vị trí thứ 4 trên BXH tính đến thời điểm hiện tại.

Cầu thủ 29 tuổi lại được tiến cử cho HLV Park Hang-seo, cạnh tranh bộ tứ trung vệ quyền lực - Ảnh 2.

Nguyễn Hai Long tiếp tục trận đấu ấn tượng trước HAGL, anh trực tiếp kiếm về một quả phạt đền (Ảnh: Hiếu Lương)

Với Than Quảng Ninh, việc có HLV Phan Thanh Hùng là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ phát triển. Điển hình là tiền vệ Nguyễn Hai Long (2000). Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong trận thắng 3-1 của Than Quảng Ninh trước HAGL vào tối 20/10.

HLV Phan Thanh Hùng nói về cậu học trò sau trận: "Tôi bất ngờ với Hai Long. Lần đầu tiên Hai Long mới lên đội, tôi nhìn cách tập luyện và nghĩ sẽ có một cầu thủ dự bị được dùng nhiều. Hai Long không bỏ lỡ cơ hội khi được trao.

Kể cả Hải Huy còn thì Hai Long vẫn được dùng nhiều. Lịch thi đấu như này các anh lớn phải có các em trẻ mới chịu nổi. Tôi cũng bất ngờ hơn vì càng ngày Hai Long càng cho tôi sự tin tưởng. Quan trọng nhất là có thêm lựa chọn. Mong có thêm nhiều Hai Long mới vui, đá thoải mái lắm".

Cựu HLV tuyển Việt Nam cũng cho biết Than Quảng Ninh đang có một lứa trẻ khá tốt và trong 2, 3 năm tới sẽ có thể cạnh tranh chức vô địch V.League. Còn ở mùa giải năm nay, ông cho rằng "tuỳ vào các cầu thủ".

"Tôi khẳng định ngày nào trong lòng họ cũng muốn thế (vô địch). Với V.League, không phải nói vô địch là vô địch được. Các đội xưa mục tiêu là trụ hạng hay top 5, giờ nhiều đội muốn vô địch. Các cầu thủ cùng xây dựng đội bóng ổn, tiến bộ từng ngày, cơ hội vô địch xuất hiện và họ có quyền nỗ lực", HLV Phan Thanh Hùng nói.

Hiện tại, Than Quảng Ninh đang kém đội đầu bảng Viettel 3 điểm trên BXH. Nhóm đua vô địch còn 5 trận đấu nữa để tìm đội bóng số 1 V.League 2020.