Carragher chỉ trích Rangnick vì làm việc cho cả MU lẫn ĐT Áo

Trần Giang , 18:20 03/05/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Jamie Carragher phát biểu: "Vô nghĩa!" về việc Ralf Rangnick vừa làm cố vấn cho MU, vừa làm HLV trưởng cho ĐTQG Áo.

Nóng: Ten Hag chính thức về MU làm thầy Mắc Hài

Sau khi mùa giải 2021/22 kết thúc, Rangnick sẽ nhường chiếc ghế HLV trưởng ở MU cho Erik Ten Hag để cùng lúc đảm nhiệm 2 công việc. Đó là làm cố vấn cho đội bóng thành Manchester và dẫn dắt ĐT Áo. Trên sóng đài truyền hình Sky Sports, Carragher đã phản đối quyết định nhận việc ở 2 nơi khác nhau của Rangnick với một thái độ khá gay gắt. 

"Rangnick không thực sự là một HLV. Ông ấy là một giám đốc bóng đá, là người giúp đỡ các HLV hoặc xây dựng câu lạc bộ. Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu nổi điều đó (Rangnick nhận việc ở cả MU lẫn ĐT Áo). Tôi không nghĩ bạn có thể trở thành HLV của tuyển Áo và làm cả cố vấn cho MU", Carragher thẳng thắn bày tỏ quan điểm. 

"Điều này thật quá sai và không nên diễn ra. HLV tuyển Áo không nên làm việc cho MU theo hình thức bán thời gian. Đó là điều vô nghĩa! Chỉ nên làm 1 trong 2 thôi!". 

Carragher chỉ trích Rangnick vì làm việc cho cả MU lẫn ĐT Áo - Ảnh 2.

Chiều hôm 29/4 vừa qua, Rangnick đã chính thức ký hợp đồng làm HLV tuyển Áo đến năm 2024, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 2 năm nếu nhà cầm quân người Đức có thể giúp đội bóng này giành vé dự Euro 2024. Trong quãng thời gian đó, Rangnick đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò cố vấn tại MU. 

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, lý do giúp vị chiến lược gia 63 tuổi có thể làm ở 2 nơi trong cùng một thời điểm là Rangnick chỉ phải dành ra 6 ngày mỗi tháng cho công việc cố vấn tại Old Trafford. Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng giữa đôi bên là 144 ngày làm việc và có thời hạn đến năm 2024. 


https://sport5.vn/carragher-chi-trich-rangnick-vi-lam-viec-cho-ca-mu-lan-dt-ao-20220503133929635.htm