Cặp tiền đạo siêu khủng của UAE: Vượt mặt cả Messi, được định giá hàng triệu euro

Fabio Lima và Ali Mabkhout đang là bộ đôi tiền đạo khiến các đối thủ tại bảng G khiếp sợ. Họ cùng nhau ghi tổng cộng 15 trong số 20 bàn thắng của UAE tại vòng loại World Cup 2022.

Ali Mabkhout, cái tên mà hầu hết những người theo dõi bóng đá châu Á trong những năm qua đều biết đến. Anh được coi là một trong những tiền đạo tài năng nhất của châu lục. Trong sự nghiệp của mình, ở hầu hết các mùa giải, số bàn thắng của Ali Mabkhout đều tương ứng với số trận ra sân.

Mùa giải 2020/2021, Ali Mabkhout có 25 bàn sau 26 trận cho Al Jazira. Đỉnh cao nhất của chân sút sinh năm 1990 này là mùa 2016/2017, khi đó anh ghi được 33 bàn sau 25 trận ra sân tại giải VĐQG.

Tại vòng loại World Cup 2022, Ali Mabkhout đã có tổng cộng 10 pha lập công sau 6 trận đấu, tạm dẫn đầu danh sách phá lưới. Ngoài Việt Nam (nhận án treo giò ở lượt đi), Ali Mabkhout chọc thủng lưới tất cả các đối thủ ở bảng G. Đây là một hiệu suất khủng khiếp.

Tính riêng thành tích trong màu áo ĐT UAE, chân sút này đã có 75 pha lập công, vượt qua cả thành tích ghi bàn của siêu sao Messi cho ĐT Aghentina (72 bàn). Có thể nói, Ali Mabkhout nằm ở một đẳng cấp khác so với các tiền đạo của Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Việt Nam.

Cặp tiền đạo siêu khủng của UAE: Vượt mặt cả Messi,  được định giá hàng triệu euro - Ảnh 1.

Không chỉ có Ali Mabkhout, UAE còn mới bổ sung tiền đạo nhập tịch Fabio de Lima vào danh sách thi đấu trong 3 trận gần đây. Giống như người đá cặp của mình, chân sút gốc Brazil này cũng lập công trong cả 3 trận vừa qua. Thậm chí, anh còn có hiệu suất ấn tượng hơn với 5 pha lập công.

Fabio de Lima chỉ là một cầu thủ vô danh ở quê nhà, thế nhưng, khi sang UAE chơi bóng từ năm 2014, anh đã vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu bóng đá châu Á. Lima ghi được 127 bàn thắng sau 7 mùa giải và được nhập tịch vào tháng 10/2020. Hiện nay, cầu thủ gốc Brazil được định giá 3 triệu euro (hơn 83 tỷ đồng).

Lối chơi của UAE đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm để thua Việt Nam vào năm 2019. Khi đưa bóng đến gần vòng cấm địa, lập tức sẽ có khoảng 5 cái bóng áo trắng dâng cao để hỗ trợ. Đây là lối đá giúp cho Ali Mabkhout hay Lima có rất nhiều khoảng trống để dứt điểm. Hàng thủ của ĐT Việt Nam sẽ đứng trước bài toán khó nhất kể từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 cho đến nay.

Cần nhớ rằng, ở lượt đi, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chưa phải đối mặt với bộ đôi tiền đạo "hạng nặng" của đối thủ. Vì thế, cuộc tái đấu vào ngày 15/6 chắc chắn sẽ rất khác.