Cantho Catfish công bố bản hợp đồng với tân HLV Tô Trung nhưng vẫn quyết giữ kín danh tính thuyền trưởng mùa giải VBA 2020

HUY PHẠM , 21:00 31/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tô Quang Trung chính thức trở lại đấu trường VBA dưới vai trò HLV của đội bóng Cantho Catfish, nơi người hâm mộ toàn nước lần đầu tiên biết tới tên tuổi của nhà vô địch 2017.

Chia sẻ trên trang chủ đội bóng vào tối 31/5, Cantho Catfish chính thức công bố lão tướng Tô Quang Trung sẽ trở lại nhà thi đấu Đa Năng, nơi anh từng thi đấu ở năm 2016 dưới vai trò huấn luyện viên.

Cantho Catfish công bố bản hợp đồng với tân HLV Tô Trung nhưng vẫn quyết giữ kín danh tính thuyền trưởng mùa giải VBA 2020 - Ảnh 1.

Công bố chính thức của Cantho Catfish nhưng không nói rõ HLV Tô Trung sẽ đảm nhiệm vai trò gì. Ảnh: CTC.

"Chào mừng đến với Cantho Catfish, nguời mới mà cũ - Tô Quang Trung. Tô Trung đã từng là cầu thủ của Cantho Catfish ở mùa giải VBA 2016 trước khi "Thầy Tô" chuyển ra thi đấu tại Hà Nội một thời gian. Hiện tại ở mùa giải này, Tô Trung đã trở lại với nhà "Cá Basa" trên cương vị huấn luyện viên của Cantho Catfish", trích thông báo trên trang chủ đội bóng miền Tây.

VBA 2016 là mùa giải đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam và cũng là thời điểm người hâm mộ cả nước biết đến cái tên Tô Quang Trung. Ở mùa giải năm đó, mặc dù thi đấu khá tròn vai nhưng tân HLV Tô Quang Trung cùng các đồng đội không thể đi tiếp sau vòng bảng.

Ở mùa giải 2017, HLV Tô Quang Trung chuyển sang thi đấu cho Thang Long Warriors, đây cũng là thời điểm cầu thủ nội binh này tỏa sáng trong màu áo nửa đỏ Thủ đô và đóng góp rất lớn trong chiến dịch lên ngôi vô địch của Thang Long Warriors trong mùa giải đầu tiên. Bản thân HLV Tô Trung khi đó cũng vinh dự nhận được danh hiệu "Cầu thủ nội binh xuất sắc nhất mùa giải".

Cantho Catfish công bố bản hợp đồng với tân HLV Tô Trung nhưng vẫn quyết giữ kín danh tính thuyền trưởng mùa giải VBA 2020 - Ảnh 2.

2017 là mùa giải đáng nhớ nhất trong 3 năm thi đấu tại VBA của cựu cầu thủ Tô Quang Trung. Ảnh: Huy Phạm.

Trải qua một mùa giải 2018 không quá nhiều ấn tượng bởi vấn đề tuổi tác, Tô Quang Trung đã quyết định giải nghệ ở mùa giải VBA 2019 khi không đi tới được thống nhất cuối cùng với Hanoi Buffaloes sau sự kiện Draft Day.

Khoảng thời gian sau khi giải nghệ, "Thầy Tô" tập trung vào công tác huấn luyện và từng đồng hành cùng đội tuyển 3x3 trẻ Việt Nam tham dự giải FIBA 3x3 U18 Asia Cup 2019 và đóng góp ít nhiều trong công tác huấn luyện đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở kỳ SEA Games vừa qua. Ở ABL 10 (giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á), tay ném kỳ cựu người miền Tây tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kevin Yurkus và nhận được vị trí trợ lý HLV đội bóng Saigon Heat.

Cantho Catfish công bố bản hợp đồng với tân HLV Tô Trung nhưng vẫn quyết giữ kín danh tính thuyền trưởng mùa giải VBA 2020 - Ảnh 3.

Sau những lần đồng hành cùng HLV Kevin Yurkus ở đội tuyển trẻ Việt Nam, cựu cầu thủ miền Tây tiếp tục nhận được sự tin tưởng ở ABL 10. Ảnh: Pix4everyone.

Với những kinh nghiệm tích lũy sau từng đó năm thi đấu chuyên nghiệp và đồng hành cùng vị HLV ngoại tốt nhất 2 mùa giải 2017 và 2018, không mấy ngạc nhiên khi BLĐ Cantho Catfish quyết định đặt niềm tin vào "Thầy Tô" ở VBA 2020 tới đây.

Mặc dù không công bố rõ ràng vị HLV 36 tuổi này sẽ đảm nhiệm vai trò nào, thế nhưng nhiều khả năng Tô Quang Trung là HLV phó của đội bóng "Cá Basa". Trước đó không lâu, HLV Jordan Collins - thuyền trưởng của Cantho Catfish ở VBA 2019 đã ngầm công bố ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này ở mùa giải mới tới đây.

Cantho Catfish công bố bản hợp đồng với tân HLV Tô Trung nhưng vẫn quyết giữ kín danh tính thuyền trưởng mùa giải VBA 2020 - Ảnh 4.

Với động thái trên của HLV Jordan Collins, NHM phần nào có thể hiểu vì sao vị thuyền trưởng người Mỹ lại thay đổi ảnh bìa sau ngày Draft VBA 2020. Ảnh: FBNV.