Canelo Alvarez nhận thù lao cao gấp 7 lần Billy Joe Saunders cho trận đại chiến vào ngày 9/5

AB , 07:10 06/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Hai tay đấm Canelo Alvarez và Billy Joe Saunders bỏ túi khoản thù lao chênh lệch khi thượng đài vào cuối tuần này.

Mới đây, tờ Sportekz đã hé lộ khoản thù lao Canelo Alvarez và Billy Joe Saunders nhận được khi đối đầu nhau vào ngày 9/5 tới (theo giờ Việt Nam). Theo đó, đơn vị tổ chức DAZN trả cho Canelo 15 triệu USD tiền đảm bảo còn con số của người đồng nghiệp là 2,5 triệu USD.

Tuy vậy, đây chỉ là số tiền đôi bên bỏ túi khi xuất hiện trên sàn đấu. Tính thêm khoản lợi nhuận ước tính được chia từ dịch vụ xem qua truyền hình (PPV), Canelo sẽ có khoảng 35 triệu USD, gấp 7 lần con số 5 triệu USD của Saunders.

Canelo Alvarez nhận thù lao cao gấp 7 lần Billy Joe Saunders cho trận đại chiến vào ngày 9/5 - Ảnh 1.

Alvarez được cho sẽ bỏ túi số tiền gấp 7 lần Saunders cho lần thượng đài tới

Sự chênh lệch trên là điều dễ hiểu bởi Canelo đang là cái tên số 1 của làng quyền Anh. Bên cạnh đó, tay đấm người Mexico cũng sở hữu lượng fan hâm mộ lớn, có sức hút hàng đầu. Trong quá khứ, Canelo cũng từng mang về 35 triệu USD khi thượng đài cùng Avni Yildirim và Callum Smith.

Hồi năm 2018, Canelo từng ký bản hợp đồng kỷ lục trị giá 365 triệu USD để đấu 11 trận cho DAZN. Dù sau đó đôi bên đã quyết định chấm dứt giao kèo, Canelo vẫn tiếp tục thi đấu tại đây dưới dạng võ sĩ tự do.

Canelo Alvarez nhận thù lao cao gấp 7 lần Billy Joe Saunders cho trận đại chiến vào ngày 9/5 - Ảnh 2.

Canelo dễ dàng vượt qua Yidirim hồi tháng 2

Canelo Alvarez đang sở hữu thành tích 55 thắng, 1 thua, 2 hòa. Tay đấm 31 tuổi từng giữ đai vô địch tại 4 hạng cân khác nhau. Lúc này, võ sĩ tới từ Mexico nắm đai WBA, WBC và The Ring tại hạng siêu trung.

Phía đối diện, Billy Joe Saunders toàn thắng qua 30 lần thượng đài. Saunders giữ đai WBO kể từ năm 2019 và giữ vững danh hiệu này từ đó tới nay. Theo Boxrec, Saunders đứng vị trí thứ 3 tại hạng siêu trung.

Canelo Alvarez nhận thù lao cao gấp 7 lần Billy Joe Saunders cho trận đại chiến vào ngày 9/5 - Ảnh 3.