Canada tuyên bố không tham gia Olympic 2020, cơ hội cho các ngôi sao NBA hoàn thiện nốt phần còn lại mùa giải

HUY PHẠM , 11:50 23/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Quyết định tới từ phía Uỷ ban Olympic Canada đã tạo điều kiện cho các ngôi sao bóng rổ của họ có thời gian để hoàn thiện phần còn lại của mùa giải NBA 2019-2020 đang bị tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Bất chấp mối đe dọa tới từ dịch bệnh Covid-19, Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn khẳng định Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra như kế hoạch từ ngày 24/7-9/8/2020. Điều này đã vấp phải sự phản đối tới từ nhiều nước, một trong số đó là Canada.

Vào sáng 23/3, theo chia sẻ trên trang Twitter của đoàn Canada, các quan chức thuộc Uỷ bản Olympic Canada đã tuyên bố không cử đoàn vận động viên sang tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này cùng với những khuyến cáo về sự nguy hiểm của tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Canada tuyên bố không tham gia Thế vận hội Tokyo 2020, cơ hội cho các ngôi sao NBA hoàn thiện nốt phần còn lại mùa giải 2019-2020 - Ảnh 1.

Canada là nước đầu tiên quyết định không tham gia Olympic Tokyo 2020.

"Ủy ban Olympic Canada (COC) và Ủy ban Paralympic Canada (CPC), được sự ủng hộ của các Ủy ban Vận động viên, Tổ chức Thể thao quốc gia và Chính phủ Canada, đã đưa ra quyết định khó khăn khi không gửi các đội Canada đến dự Đại hội thể thao Olympic và Paralympic Mùa Hè năm 2020", trích một phần tuyên bố.

Vì lo ngại sự lây lan tới từ phía dịch bệnh Covid-19, nhiều giải đấu lớn trên thế giới đã phải tạm hoãn vô thời hạn. Gần đây nhất là giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), giải đã phải công bố tạm hoãn tối thiểu 3 tháng trước khi tìm ra phương án cho phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Đã có rất nhiều phương án được vạch ra, cụ thể giải đấu đang tính tới trường hợp rút ngắn loạt trận Playoffs từ 7 trận xuống còn 5 và các trận đấu sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của NHM.

Canada tuyên bố không tham gia Thế vận hội Tokyo 2020, cơ hội cho các ngôi sao NBA hoàn thiện nốt phần còn lại mùa giải 2019-2020 - Ảnh 2.

Với quyết định này của Canada, nhiều khả năng các nước khác cũng sẽ tham gia, qua đó tạo cơ hội cho NBA có thể hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Ảnh: Clutchpoints.

Thế vận hội năm nay dự kiến sẽ thu hút được sự tham gia của 11.091 vận động viên tới từ 206 quốc gia. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu như hiện nay, rõ ràng việc tập trung số lượng lớn vận động viên như vậy là một trong những điều không được hoan nghênh.

Với quyết định từ phía Uỷ ban Olympic Canada, phần nào sẽ tạo cơ hội cho NBA 2019-2020 có khả năng trở lại. Ở thời điểm hiện tại, việc hoãn NBA tới giai đoạn cuối tháng 6 sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới vấn đề sức khỏe vận động viên cũng như khả năng ghép đội hình của các quốc gia tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Canada tuyên bố không tham gia Thế vận hội Tokyo 2020, cơ hội cho các ngôi sao NBA hoàn thiện nốt phần còn lại mùa giải 2019-2020 - Ảnh 3.

Tại NBA 2019-2020, giải đấu ghi nhận sự tham gia của 108 cầu thủ quốc tế đến từ 38 quốc gia và vũng lãnh thổ khác ngoài Mỹ.

Một số những cầu thủ đáng chú ý của NBA tới từ Canada có thể kể tới như Jamal Murray (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Andrew Wiggins (Golden State Warriors, RJ Barrett (New York Knicks), Brandon Clarke (Memphis Grizzlies), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), và Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers)...

Ngoài Canada, giải đấu NBA cũng đang có sự góp mặt của nhiều cầu thủ tới từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Những cầu thủ này cũng là những nhân tố chủ chốt trong đội tuyển bóng rổ của các nước sẽ tham gia tại Thế vận hội Tokyo hè 2020 tới đây.

Canada tuyên bố không tham gia Thế vận hội Tokyo 2020, cơ hội cho các ngôi sao NBA hoàn thiện nốt phần còn lại mùa giải 2019-2020 - Ảnh 4.