Cạn lời với hành động 'rage quit', coi thường đồng đội của game thủ Dota 2 tại vòng loại khu vực The International

PHỤNG HIẾU , 10:34 09/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Được đánh giá là một trong những đội tuyển sẽ giành vé dự giải đấu lớn nhất thế giới bộ môn Dota 2 nhưng Gambit Esports lại tự đi bắn vào chân mình,

Chiến dịch vòng loại khu vực CIS giải đấu The International 9 đang diễn ra với rất nhiều bất ngờ. Sau khi nhìn Natus Vincere chật vật giành quyền dự vòng Play-offs, khán giả lại được phen không tin nổi vào mắt mình khi Gambit Esports chính thức bị loại.

Trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại khu vực, Gambit được đánh giá là ứng cử viên số một. Mùa giải vừa rồi FNG và đồng đội giành được 2 danh hiệu Minors, 2 lần về nhì Majors. Họ suýt đủ điểm DPC tham dự trực tiếp TI9.

Vậy mà hôm qua Gambit Esports đã thua Empire, Windstrike lẫn Vega Squadron. Đỉnh điểm cho sự bất lực chính là hành động rage quit sau một sai lầm hớ hênh của tuyển thủ Afoninje.

Afoninje chat "GG" rồi lập tức quit game sau tình huống bị các thành viên Windstrike bắt bài.

Cụ thể, Afoninje cầm (Morphling) trong trận đấu với Windstrike muốn thực hiện một pha đẩy lẻ cùng Immersion. Khi đối thủ trở về, Immersion đã chạy thoát thành công còn Afoninje thì không. Anh này tự tin với tình huống sử dụng Waveform vào rừng và ấn TP, không thèm bật Black King Bar nên bị Storm Spirit của đối thủ tóm gọn.

Trong tình huống đó dù có bị bắt, Afoninje hoàn toàn có thể đợi hồi sinh và tiếp tục đi farm vì lượng tiền chênh lệch giữa 2 đội không quá lớn. Tuy nhiên anh đã không kiềm chế được cơn giận của bản thân và lập tức đầu hàng trong lúc đồng đội vẫn đang nỗ lực hết mình.

Sau trận, phía Gambit Esports lập tức đăng tải bài viết xin lỗi fan và cộng đồng Dota 2 toàn thế giới.

"Trận đấu đó nhiều khả năng chúng tôi sẽ thua, tuy nhiên hành động của Afoninje rất thiếu trách nhiệm và phi thể thao. Chúng tôi sẽ tiến hành hình thức phạt kỷ luật tuyển thủ này. Tổ chức thay mặt Afoninje xin lỗi toàn thể fan và cộng đồng", trích thông báo của Gambit Esports.

66628273_2399926726952224_8327212791123410944_n

Lời xin lỗi của Gambit Esports với trường hợp của Afoninje.

Afoninje là một trong những tuyển thủ đường giữa nổi tiếng nhất khu vực CIS. Tuy nhiên sự nghiệp của anh từ lúc mới bắt đầu chơi chuyên nghiệp khá lận đận. Năm nay Afoninje đã 24 tuổi, nếu cứ tiếp tục hành xử như vậy thì tương lai của anh sẽ bị đặt dấu hỏi rất lớn.