Cận cảnh SVĐ Morodok Techo nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Thái Lan

Anto , 13:04 25/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sân Morodok Techo có sức chứa hơn 60.000 người, đây là công trình trọng điểm để Campuchia tổ chức SEA Games 2023.

SVĐ Morodok Techo nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu từ người bản địa, cái tên Morodok Techo được đặt cho SVĐ này nhằm vinh danh thủ tướng Hun Sen. Sân nằm ngoài ngoại ô Phnom Penh (Ảnh: An Tô)

Sân được thiết kế giống một chiếc thuyền buồm khổng lồ với chiều cao công trình là hơn 98 m, được chia thành 5 tầng với sức chứa 60.000 người. Sân sử dụng hệ thống chiếu sáng lắp đặt theo mái vòm hai bên sân (Ảnh: Sơn Tùng)

SVĐ Morodok Techo nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân Morodok Techo lớn thứ 4 tại Đông Nam Á sau SVĐ Gelora Bung Karno (Indonesia - 77.193 chỗ), Shah Alam (Malaysia - 80.372), Quốc gia Bukit Jalil (Malaysia - 87.411) (Ảnh: Sơn Tùng)

Khu kỹ thuật, những chiếc ghế ở cabin đều được bọc đệm cho cả hàng ghế của 2 đội và trọng tài. Đây là điều mà các CLB V.League đều đang hướng tới (Ảnh: Sơn Tùng)

Sân Morodok Techo sử dụng loại cỏ kim và đường chạy quanh khá rộng để phục cho các môn thể thao khác cho Sea Games 2023 tại Campuchia (Ảnh: Sơn Tùng)

Bên ngoài sân là là khoảng sân rộng với nhiều khu vực, công trình phụ. Từ cửa sân Morodok, CĐV sẽ phải di chuyển quãng đường khoảng 500m để đến sân (Ảnh: An Tô)

SVĐ Morodok Techo nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Thái Lan - Ảnh 7.

Trên sảnh tầng 2 của sân là lối vào các khán đài cho CĐV, các quầy thức ăn, lưu niệm (Ảnh: An Tô)


https://sport5.vn/can-canh-svd-morodok-techo-noi-doi-tuyen-u23-viet-nam-se-dau-u23-thai-lan-20220225125945262.htm