Cận cảnh phòng giải trí dành cho sao NBA trong khu cách ly Walt Disney World

HUY PHẠM , 12:11 10/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Các tiện nghi giải trí là một trong những yếu tố được BĐH giải đấu đặt lên hàng đầu nhằm giúp các cầu thủ có mặt tại Orlando cảm thấy thoải mái nhất khi thi đấu ở nơi đây.

Theo như lịch trình dự kiến tới từ phía BĐH của giải đấu, các đội bóng nằm trong bản kế hoạch hoàn thành mùa giải 2019-2020 đã có mặt và trải qua những ngày đầu tiên sinh sống trong khu vực cách ly tại Walt Disney Resort, Orlando.

Là một trong số những cầu thủ vượt qua khoảng thời gian cách ly biệt lập 48h kể từ khi bước vào địa điểm tập trung, hậu vệ Terrence Ross mới đây đã hé lộ thêm về không gian phòng chờ và khu vực giải trí mà BĐH giải đấu đã sắp xếp nhằm giúp các cầu thủ có tinh thần thoải mái nhất trong những tháng ngày "tù túng" tới đây.

Terrence Ross bật mí hình ảnh trong căn phòng chờ và giải trí tại khu cách ly với người hâm mộ trên Instagram cá nhân.

Qua video của cầu thủ sinh năm 91 chia sẻ, người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy căn phòng giải trí vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đồ đạc còn khá lỉnh kỉnh trên sàn nhà và chưa được sắp đặt hoàn chỉnh.

Tuy nhiên có thể thấy BĐH giải đấu đã thiết kế căn phòng với nội thất vô cùng sang trọng, rất nhiều máy chơi game PS4, điện tử thùng, bàn bi-a, bóng bàn cùng một số bàn uống nước. Diện tích căn phòng cũng rất rộng lớn, đan xen trong gam màu đen chủ đạo là những cây cọ, tô điểm thêm chút màu xanh giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn.

Đối với người hâm mộ NBA, đây có lẽ là bài viết có chiều hướng tích cực nhất trong số các bài viết tới từ các cầu thủ chia sẻ lại về cuộc sống những ngày đầu trong khu cách ly. Phần lớn khi đặt chân tới Orlando và phải cách ly biệt lập, các cầu thủ đều chia sẻ về những phần ăn sơ sài mà khách sạn nơi họ sinh sống phục vụ.

Chia sẻ về những suất ăn có phần sơ sài trước đó của Troy Daniel (Denver Nuggets) và Chris Chiozza (Brooklyn Nets). Tuy nhiên sau khi hoàn tất 48h giờ cách ly biệt lập, phần ăn cũng sẽ thay đổi.

Theo như kế hoạch của BTC giải đấu và sự sắp xếp tới từ Disney World, 22 đội bóng sẽ được chia ra ở tại 3 khách sạn, phần nào tương ứng với vị trí của họ trên BXH. Orlando Magic hiện đang sinh sống ở khách sạn Grand Floridian, cùng với các đội bóng khác như Thunder, Sixers, Rockets, Pacers, Mavericks, Nets và Grizzles.

NBA đang bước vào giai đoạn tập trung hội quân cầu thủ tại Orlando nhằm chuẩn bị cho ngày tái khởi động mùa giải diễn ra vào 30/7 tới đây. Việc giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái khi sinh sống gần 3 tháng trời trong khu biệt lập cũng là một trong những vấn đề nan giải mà BĐH giải đấu đặt lên hàng đầu.

Trước đó BĐH cho biết các cầu thủ được sử dụng những tiện nghi giải trí trong khu resort Walt Disney World, đi kèm với đó là một bản quy định dài hơn 100 trang vô cùng chi tiết. BĐH hy vọng điều này sẽ giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn và không còn suy nghĩ rằng mình đang bị "giam cầm" tại đây.

Cận cảnh phòng giải trí dành cho sao NBA trong khu cách ly Walt Disney World - Ảnh 3.

Chủ tịch Adam Silver (quần ghi) đang cố hết sức để giúp mùa giải 2019-2020 có thể hoàn thành trước tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện tại.

Ngoài phòng chờ với rất nhiều phương tiện giải trí như trên, các dịch vụ như cắt tóc, spa, phòng chiếu phim, bowling, bàn DJ, khu vực chơi poker cũng sẽ được cung cấp cho các cầu thủ.

Các hoạt động bên ngoài trời như bể bơi, leo núi, đạp xe đạp và chơi golf cũng được đưa vào danh sách sử dụng. Tuy nhiên các cầu thủ sẽ phải tuân theo những quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.