Cách đá penalty của Jorginho có còn hiệu quả?

Trần Giang , 04:34 07/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Jorginho vừa đá hỏng penalty trong trận Thụy Sỹ 0-0 Ý tại vòng loại World Cup 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ngôi sao thuộc biên chế Chelsea thất bại trên chấm 11m.

Cách đá penalty của Jorginho có còn hiệu quả? - Ảnh 1.

Phút 51, Ricardo Rodriguez phạm lỗi với Domenico Berardi trong vòng cấm Thụy Sỹ. Trọng tài Carlos del Cerro Grande cho Ý hưởng quả penalty và như thường lệ, trọng trách đá phạt đền thuộc về Jorginho - một chuyên gia đá penalty hàng đầu trong nhiều năm gần đây. 

Số 8 của đội bóng áo trắng vẫn thực hiện kiểu đá nhảy chân sáo quen thuộc, nhưng Yann Sommer ôm gọn quả bóng và Ý chấp nhận rời sân St. Jakob-Park với chỉ 1 điểm. Nếu xem kỹ lại băng hình quay chậm, không khó để nhận thấy ban đầu, thân người và chân của thủ môn 32 tuổi có xu hướng đổ sang bên trái theo hướng nhìn của Jorginho. 

Cựu tiền vệ Napoli chỉ chờ có vậy, chắc mẩm mình vừa đánh lừa được Sommer và đá quả bóng sang hướng ngược lại. Bởi với kiểu đá nhảy chân sáo, cầu thủ thực hiện cú sút luôn phải tận dụng vài tíc tắc ngắn ngủi thân người của họ lơ lửng ở trên không để quan sát xem thủ môn đối phương định bay người theo hướng nào và chọn góc sút theo hướng còn lại. 

Nhưng người gác đền thuộc biên chế Borussia Monchengladbach lại khiến Jorginho phải nhận cái ôm đầu đầy nuối tiếc xen lẫn sự bất ngờ. 

Ở đây, có 2 giả thiết có thể xảy ra:

1. Sommer bị Jorginho đánh lừa khi tiền vệ gốc Brazil chuẩn bị chạm bóng. Nhưng sau đó, số 1 của Thụy Sỹ bắt bài ngược Jorginho và đổ người đúng hướng. 

2. Sommer chủ động đánh lừa cựu cầu thủ Hellas Verona trước với động tác giả di chuyển sang bên trái. Để tới khi Jorginho đá bóng sang hướng ngược lại, Sommer mới đưa tiền vệ 29 tuổi vào cái bẫy. 

Nhưng dù giả thiết nào đúng, cũng chỉ dẫn tới một cái kết duy nhất, đó là cựu thủ thành Basel cản phá thành công cú sút của tiền vệ có mái tóc màu bạch kim và Jorginho đã bị Sommer "nắm thóp" trong tình huống này. 

Như vậy, chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng, một cầu thủ đáng tin cậy khi nhận nhiệm vụ đá penalty như Jorginho lại hỏng ăn tới 2 lần khi đứng trên chấm 11m - thứ vốn luôn là điểm mạnh của anh.

Cách đá penalty của Jorginho có còn hiệu quả? - Ảnh 3.

Ở trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý, Jorginho cũng thực hiện không thành công lượt đá luân lưu của mình. Jordan Pickford không tinh quái trong cách di chuyển để tác động lên tâm lý của Jorginho như Sommer, nhưng thủ môn thuộc biên chế Everton vẫn đẩy được cú sút của tiền vệ sinh năm 1991 nhờ vào phản xạ nhanh nhạy của mình. 

Bruno Fernandes - một cầu thủ khác cũng thích đá penalty theo kiểu nhảy chân sáo như Jorginho vừa phải thay đổi cách đá thường thấy của anh để tránh bị bắt bài. 

Trong trận đấu gần nhất (Qatar 1-3 Bồ Đào Nha, giao hữu), số 11 của Bồ Đào Nha vẫn lấy đà một cách chậm rãi, từ tốn như mọi khi nhưng Bruno thực hiện động tác sút bóng một cách cực kỳ dứt khoát, quyết đoán và dứt điểm rất mạnh thay vì đợi Meshaal Barsham quyết định hướng đổ người rồi mới chọn hướng sút. 

Cách đá penalty của Jorginho có còn hiệu quả? - Ảnh 4.

Trước khi đá hỏng 2 quả penalty liền nhau, Jorginho thành công tới 29/33 quả đá 11m anh được thực hiện trong sự nghiệp của mình. Nhưng có vẻ như đã đến lúc để chủ nhân của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 bắt đầu xem xét đến việc thay đổi cách đá penalty. 

Bởi sau nhiều năm liền liên tục ăn mừng bàn thắng nhờ kiểu đá nhảy chân sáo quá nổi tiếng, "ngón nghề" này của Jorginho đang dần bị bắt bài và nên nhớ, Pickford hay Sommer không nằm trong top thủ môn thuộc dạng siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới vào lúc này. 

Rất có thể, Jorginho sẽ phải ôm hận nếu cứ tiếp tục đá penalty theo kiểu nhảy chân sáo khi anh phải đối mặt với những người gác đền đẳng cấp hơn.