Các tuyển thủ phải "đi đường vòng" để hội quân cùng tuyển Việt Nam

Bảo Bình , 09:25 30/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhóm cầu thủ của Bình Định và HAGL phải di chuyển qua 2 chặng mới có thể tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5/8 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Toàn đội dự kiến sẽ sinh hoạt tại khách sạn Grand Plaza với cơ chế bong bóng, giống như những gì đã làm trong chiến dịch vòng loại thứ hai vừa qua. Để việc tập luyện diễn ra theo đúng kế hoạch, VFF phải xin cơ chế riêng cho các tuyển thủ trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Với nhóm 6 cầu thủ và trợ lý Kim Tae-min của CLB HAGL đêm nay (30/7) sẽ đi ô tô của CLB ra Đà Nẵng. Tương tự, 2 cầu thủ của Bình Định là Hồ Tấn tài và Lê Tiến Anh cũng sẽ di chuyển đường bộ từ Bình Định ra Đà Nẵng để hội quân cùng nhóm HAGL và bay ra Hà Nội vào chiều ngày 31/7 do các chuyến bay ngắn đang tạm ngưng để phòng chống Covid-19.

Riêng với nhóm 3 thành viên bay từ TP.HCM ra Hà Nội thì VFF vẫn đang phải chờ phê duyệt từ Ủy ban phòng chống Covid-19 quốc gia, để lên phương án đặc cách cho các thành viên của ĐTQG.

Các tuyển thủ phải "đi đường vòng" để hội quân cùng tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Nhóm cầu thủ sẽ di chuyển 2 chặng mới đến được Hà Nội (Ảnh: TX)

VFF đang đề xuất cho tiền đạo Tiến Linh, Hồ Tuấn Tài và 2 trợ lý BHL được cách ly tại trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng thay vì cách ly tập trung. Trước đó, nhóm tuyển thủ nữ của TP.HCM cũng đã thực hiện cách ly 14 ngày tại VFF trước khi bước vào tập luyện cùng tuyển nữ Việt Nam. 

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam sau quãng thời gian về Hàn Quốc. Vị thuyền trưởng đang thực hiện cách ly tại khách sạn Top Hotel ở gần trụ sở VFF. Trợ lý Lee Young-jin sẽ "đứng lớp" ĐT Việt Nam đến ngày 10/8, sau khi ông Park hết hạn cách ly.