Các đội V-League di chuyển không thua gì đội tuyển thi đấu ở World Cup

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 10:10 22/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nghe có vẻ hơi vô lý nếu như đặt bàn cân so sánh giữa diện tích Việt Nam của chúng ta với nước Nga rộng lớn (330 nghìn km2 với 17 triệu km2). Thế nhưng với mật độ thi đấu dày đặc (3-4 ngày/trận) như hiện nay, các CLB ở V-League cũng phải “hành xác” giống như những ngôi sao đang thi đấu tại World Cup 2018.

Việc lịch thi đấu của V-League 2018 diễn ra với Vòng Chung kết World Cup là một điều "tuyệt vời" với người hâm mộ. Chiều cổ vũ CLB mình thích ở giải vô địch quốc gia, tối đến cổ vũ Ronaldo, Messi thi đấu.

Thế nhưng, với các cầu thủ, họ mệt "bở hơi tai" cũng như căng sức ra mà đá. Không chỉ lịch thi đấu dày đặc mà còn khoảng cách di chuyển giữa các tỉnh khá xa. Có lẽ những ngôi sao thi đấu ở World Cup cùng với các cầu thủ ở V-League "cùng chung một nỗi niềm" - hành xác qua các địa điểm để thi đấu cho đội bóng của mình.

Các đội V-League di chuyển không thua gì đội tuyển thi đấu ở World Cup - Ảnh 1.

V-League thi đấu song song với World Cup khiến cho các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo thể lực cũng như phong độ. Ảnh: Tiến Tuấn

Đặt lên bàn cân so sánh, có lẽ CLB Bình Dương là đội thi đấu xa nhà nhiều nhất tình từ vòng đấu thứ 12 đến vòng đấu hiện tại. Do lý do khách quan, trận đấu giữa Bình Dương với đội khách Sông Lam Nghệ An được tổ chức trên sân đối thủ. Đội bóng chủ sân Gò Đậu phải di chuyển quãng đường lên đến 4534km. 

Trái ngược với đội bóng của HLV Trần Minh Chiến, Than Quảng Ninh lại là đội bóng hưởng lợi nhất từ lịch thi đấu. Việc chỉ "quanh quẩn" gặp các đổi thủ trên sân khách như Nam Định với Hà Nội tưởng chừng sẽ giúp cho đội bóng đất Mỏ tích lũy điểm số. Thế nhưng, những gì các học trò của HLV Phan Thanh Hùng làm được chỉ là 1 trận hòa trước tân binh Nam Định cùng với đó là thảm bại 1-4 trước CLB Hà Nội.

Một đội bóng khác cũng thuộc diện "hành xác" vì di chuyển nhiều đó là CLB Nam Định. Họ di chuyển tổng cộng quãng đường lên đến 4134km - trong 2 chuyến làm khách giữa Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh. HLV Nguyễn Văn Sỹ có lẽ chỉ biết kêu trời: ''Đã cuối bảng cộng thêm lịch thi đấu dày đặc cũng như di chuyển xa. Nam Định phải biết sống sao?"

Các đội V-League di chuyển không thua gì đội tuyển thi đấu ở World Cup - Ảnh 2.

Quãng đường di chuyển của các CLB trong 4 vòng đấu từ vòng 12 đến vòng 15. "Vua di chuyển" thuộc về Bình Dương khi CLB này di chuyển tới quãng đường hơn 4500 km. Ảnh: Đình Anh

Các đội V-League di chuyển không thua gì đội tuyển thi đấu ở World Cup - Ảnh 3.

Quãng đường di chuyển của các đội tuyển tham dự World Cup 2018. Có thể thấy, các CLB V-League di chuyển nhiều không kém các ngôi sao đang thi đấu Tại Nga. Ảnh: TTXVN

World Cup diễn ra trùng với lịch thi đấu V-League cũng khiến cho các cầu thủ khá căng thẳng. Việc di chuyển giữa các địa điểm thi đấu cũng là một thách thức không nhỏ cho các CLB khi mà thời tiết mùa hè ở nước ta đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Việc di chuyển liên tục cộng thêm với lịch thi đấu dày đặc khiến cho các cầu thủ có những lý do để lo lắng về vấn đề sức khỏe và thể lực. 

Có lẽ người hâm mộ đang cảm thấy tuyệt vời khi họ có tới 2 giải để theo dõi nhưng với các cầu thủ - họ là những người vất vả nhất. Vất vả tới thi đấu, tập luyện, vất vả tới việc di chuyển. Có một "World Cup thu nhỏ" về quãng đường di chuyển trên tất cả 13 sân bóng của V-League 2018.