Cả gan bế thốc trọng tài lên như em bé, cầu thủ phải chịu cái kết đắng ngắt

THÀNH AN , 16:03 10/01/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Hành động có phần quá khích của Josaia Raisuqe khiến anh chàng VĐV bóng bầu dục phải đối mặt với án phạt nặng quá mức so với tưởng tượng.

Cuộc so tài giữa Beziers và Nevers tại giải Vô địch bóng bầu dục hạng Pro D2 (Pháp) hôm 9/1 diễn ra theo kịch bản rất hấp dẫn. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối khi trọng tài Laurent Millotte ra quyết định có lợi cho Nevers và góp phần giúp đội khách bảo toàn thành công chiến thắng chung cuộc 30-25.

Quá phấn khích, cầu thủ bế thốc trọng tài lên như em bé

Trong trạng thái phấn khích tột độ, Josaia Raisuqe tiến lại phía sau và bế thốc vị trọng tài lên, mô phỏng lại một hành động quen thuộc trong môn rugby. Bất chấp thái độ có phần ăn năn sau đó của Raisuqe, người cầm cân nảy mực trận đấu tỏ rõ vẻ mặt không vui và quyết định rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp trước ánh mắt ngạc nhiên của chủ nhân hành động trêu đùa.

Sau khi chứng kiến Raisuqe bị truất quyền thi đấu, không ít fan đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ chạy cánh bên phía Nevers. Họ cho rằng đó là hành động khá bình thường trong môn rugby và nếu có phải nhận thẻ để răn đe, đó cũng chỉ nên là một tấm thẻ vàng.

"Ông trọng tài đã xử lý quá cứng nhắc và thực sự thẻ đỏ quá nặng. Đó chỉ đơn thuần là một pha ăn mừng phấn khích và mang lại chút ít vui vẻ ở phút cuối, trong bối cảnh trận đấu đã diễn ra căng thẳng", một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình.

Cả gan bế thốc trọng tài lên như em bé, cầu thủ phải chịu cái kết đắng ngắt - Ảnh 2.

Raisuqe phải nhận cái kết quá đắng khi ngay cả ông thầy cũng không bảo vệ anh (Ảnh: Getty)

Nhưng cay đắng hơn cho Raisuqe, tấm thẻ đỏ không phải án phạt duy nhất mà tuyển thủ Fiji phải nhận. Đến ngay cả ông thầy Xavier Pemeja cũng không đồng tình với cách ăn mừng quá trớn và hứa hẹn cậu học trò sẽ phải chịu án phạt nặng.

"Thật không thể chấp nhận được. Raisuqe sẽ bị trừng phạt bởi Ủy ban kỷ luật của liên đoàn. Riêng đội bóng cũng sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đích đáng với cậu ta", HLV của Nevers bực dọc chia sẻ với phóng viên đài Canal+.