Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải khiến HLV Park Hang-seo đắn đo vì thẻ vàng

Những chiếc thẻ vàng đáng tiếc mà các cầu thủ ĐT Việt Nam phải nhận trong 3 trận đấu đầu tiên có thể khiến HLV Park Hang-seo phải cân nhắc khi lựa chọn nhân sự.

Ngày 19/12, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2020. Về lý thuyết, đây là trận đấu có tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp của ĐT Việt Nam ở bảng B. Tuy nhiên, thực tế Campuchia không phải là đối thủ quá mạnh, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát để giữ chân cho các trụ cột. 

Ba vị trí mà HLV Park Hang-seo cần cân nhắc đó là Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, những cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng. Họ lần lượt "dính thẻ" trong các trận đấu với Lào, Malaysia và Indonesia vừa qua. Theo quy định, nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở trận gặp Campuchia, họ sẽ bị treo giò ở bán kết lượt đi. Đó là kịch bản xấu đối với ĐT Việt Nam nếu lọt vào bán kết AFF Cup. Vì thế, HLV Park Hang-seo cần cân nhắc đưa ra quyết định về nhân sự một cách hợp lý. 

Cũng cần phải lưu ý, nếu cầu thủ chỉ nhận 1 thẻ vàng ở loạt trận vòng bảng, họ sẽ được xóa thẻ ở bán kết. Quy định "tích thẻ vàng" cũng không được áp dụng cho vòng bán và chung kết AFF Cup.

Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải khiến HLV Park Hang-seo đắn đo vì thẻ vàng  - Ảnh 1.

Thành Chung là một trong 3 trung vệ Việt Nam đã phải nhận thẻ vàng (Ảnh: Getty)

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 với 7 điểm, bằng với Indonesia nhưng kém về hiệu số. Dẫu sao, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HLV Park và học trò. 

ĐT Thái Lan cũng đau đầu vì thẻ

Cục diện ở bảng A khá giống với bảng B khi Thái Lan và Singapore đang có cùng 9 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối. Trong đội hình Thái Lan hiện tại có 3 cầu thủ đã phải nhận thẻ gồm Worachit, Sarach và đặc biệt là đội trưởng Chanathip. 

HLV Mano Polking có lẽ còn đau đầu hơn cả HLV Park Hang-seo khi đội tuyển của ông phải chạm trán với đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi nhất bảng. Việc cất trụ cột để bảo toàn lực lượng có thể khiến "voi chiến" không có được kết quả như ý. Ngược lại, nếu những cầu thủ kể trên ra sân rồi nhận thẻ, họ sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi.