Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 20:29 30/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại CLB Hà Nội sau khi ký hợp đồng mới. Anh đã có một màn trình diễn với phong độ rất cao khi toàn đội tập đá đối kháng.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều nay (30/01), thủ thành Bùi Tiến Dũng đã cóbuổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới tại CLB Hà Nội. Anh chàng tỏ ra rất thoải mái, trò chuyện vui vẻ cùng các đồng đội.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Sau khi khởi động trong khoảng hơn 30 phút, HLV Chu Đình Nghiêm cho các học trò tập đối kháng trong khoảng 1/4 sân. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi.

Trong một tình huống đối mặt, Tiến Dũng đã cho thấy phản xạ của mình tốt đến thế nào. Anh chàng tóm gọn cú sút từ góc hẹp của một đồng đội. 

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Trong một pha bóng khác, anh chàng đã lao ra khỏi vòng cấm để đôi smặt với Trương Văn Thái Quý.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Chỉ bằng một pha đẩy bóng, Tiến Dũng đã khiến Thái Quý ngẩn tò te vì để cơ hội trôi qua.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 6.

Tiến Dũng còn có khá nhiều pha cứu thua tốt khác.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 7.

Nhìn chung, đaya là một màn "ra mắt" thành công của thủ thành sinh năm 1997 này.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 8.

Sự tập trung và chuyên nghiệp của anh trong suốt buổi tập cũng là điều đáng khen ngợi.

Bùi Tiến Dũng có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo CLB Hà Nội - Ảnh 9.

Đối thủ lớn nhất của Tiến Dũng có lẽ là thủ thành đầy kinh nghiệm Văn Công, người trấn giữ khung thành số 1 của Hà Nội ở mùa giải trước. Đội bóng thủ đô sẽ tập đến hết ngày mai và nghỉ Tết. Dự kiến, toàn đội sẽ tập trung trở lại từ ngày mùng 3 Tết âm lịch.