BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay

PHỤNG HIẾU , 20:56 23/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công tác chào đón các cầu thủ thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games đang được làm không tốt.

Vào chiều nay 23/11, U22 Myanmar đã rơi vào hoàn cảnh tương tự với U22 Việt Nam. Họ đã phải chờ rất lâu ở sân bay mới được đưa về trung tâm thành phố Manila dù chuyến bay không bị chậm chễ.

Khi tất cả bắt đầu tỏ ra chán nản, chiếc xe buýt được BTC sắp xếp đến chở các cầu thủ mới xuất hiện. Tuy nhiên vì xe có chất lượng quá thấp nên các thành viên của tuyển U22 Myanmar, từ cầu thủ cho đến đội ngũ HLV đều rất không hài lòng. 

BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay - Ảnh 1.

Đoàn Myanmar đến đúng giờ nhưng phải chờ rất lâu ở sân bay.

BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay - Ảnh 2.

Cầu thủ Myanmar tỏ ra mệt mỏi.

Theo Duwon Sports, chiếc xe buýt chở các cầu thủ quá nhỏ nên họ buộc phải ngồi sát vào nhau. Nội thất trong xe còn dở tệ hơn cả những chiếc xe tải được sử dụng ở làng quê Myanmar.

BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay - Ảnh 3.

Xe buýt quá nhỏ so với đoàn người Myanmar.

BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay - Ảnh 4.

Theo mô tả, nó còn tệ hơn xe dùng ở làng quê Myanmar.

BTC SEA Games 2019 tiếp tục dính "phốt" tiếp đón các đội tuyển U22: Sau Việt Nam, đến lượt Myanmar bị bỏ bom ở sân bay - Ảnh 5.

HLV Myanmar không hài lòng ra mặt khi ông và các học trò bị đối xử như vậy.

Được biết Myanmar dự tính chiều tối hôm nay sẽ tập để làm quen với thời tiết và sân cỏ ở Philippines. Tuy nhiên vì xe đến muộn, họ đành phải gác lại kế hoạch này. LĐBĐ Myanmar khẳng định sẽ gửi đơn khiếu nại tới AFF.

Rất may U22 Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch như U22 Myanmar.