Bruno và Shaw làm thủ lĩnh lật đổ kế hoạch Super League của MU

Tuấn Hoàng , 19:24 21/04/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Theo nguồn tin của nhà báo Romano, Bruno và Luke Shaw đã có tiếng nói nhất định tại MU để phản đối Super League.

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 1.

Trước sức ép quá lớn từ dư luận trong và ngoài sân cỏ, rạng sáng 21/4, Manchester United cùng Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham đồng loạt rút khỏi Super League

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 2.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Bruno Fernandes và Luke Shaw đại diện cho tập thể cầu thủ MU để gây sức ép lên BLĐ đội bóng nhằm phản đối Super League

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 3.

Động thái này khiến Phó chủ tịch Ed Woodward phải lập tức sắp xếp một cuộc gặp riêng với bộ đôi siêu sao. Theo ghi nhận, sáng 20/4, Woodward một mình tổ chức cuộc gặp kín với Bruno Fernandes cùng Luke Shaw

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 4.

Tại buổi gặp gỡ, Fernandes cùng với Shaw đã thay mặt toàn đội giải thích với Woodward rằng dự án Super League là không thể chấp nhận đối với tất cả cầu thủ cũng như người hâm mộ. Lập trường của bộ đôi này rất rõ: Bóng đá thuộc về mọi người chứ không phải của những CLB hàng đầu thế giới

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 5.

Ý kiến của toàn đội MU, cùng với sự phản đối kịch liệt từ NHM bóng đá trên toàn thế giới đã tạo nên tác động thật sự. Khoảng 5h sáng ngày 21/4 (theo giờ Hà Nội), "Quỷ đỏ" chính thức thông báo sẽ không tham dự European Super League

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 6.

Trước đó khoảng hai tiếng, trang chủ Manchester United đưa tin Phó Chủ tịch Ed Woodward sẽ từ chức sau khi kết thúc năm 2021. Được biết, Ed Woodward là một trong những "kiến trúc sư" của kế hoạch Super League và ông phải trả giá vì sự thất bại của nó

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 7.

Cho đến chiều ngày 21/4, đã có 8 CLB chính thức công bố rút khỏi dự án siêu giải đấu này khi Atletico Madrid và Inter Milan trở thành những đội bóng tiếp theo nối gót 6 CLB tại Anh

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 8.

Thậm chí khi được hỏi liệu dự án Super League có thể được tiếp tục hay không, chủ tịch Juventus Agnelli nói với Reuters: “Thành thực mà nói là không thể nào. Giải đấu sẽ không thể diễn ra nữa"

Bruno và Shaw đại diện tập thể MU "đảo ngược" kế hoạch tham dự Super League - Ảnh 9.

Như vậy, có thể sớm khẳng định kế hoạch tham vọng mang tầm vóc cải cách bóng đá châu Âu, Super League, đã chính thức "tan thành mây khói" sau hơn 48 giờ náo động làng túc cầu

 Ảnh: Getty