Brooklyn Nets khủng hoảng còn Kyrie Irving vẫn chỉ coi bóng rổ là công việc đối phó?

BHAT , 09:05 08/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Brooklyn Nets đang trong tình trạng "tụt dốc không phanh" nhưng Kyrie Irving lại không trong trạng thái sẵn sàng "gánh team".

Sự cống hiến của Kyrie Irving dường như không lấp đầy được khoảng trống của Kevin Durant và James Harden tại Brooklyn Nets. Lúc này, đội chủ sân Barclays Center đang đối mặt với không chỉ áp lực thành tích mà còn cả áp lực truyền thông.

Ngôi sao duy nhất còn khỏe mạnh trong đội hình là Kyrie Irving vẫn nhất quyết không tiêm vắc-xin để có thể thi đấu trên sân nhà. Hành động này tiếp tục khiến fan phải đặt nghi vấn về lòng trung thành cũng như sự nhiệt huyết của ngôi sao mang số áo 11 với đội bóng nói riêng và bóng rổ nói chung.

Brooklyn Nets khủng hoảng còn Kyrie Irving vẫn chỉ coi bóng rổ là công việc đối phó? - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Steve Nash liên tục nhận thất bại sau khi cả Kevin Durant và James Harden dính chấn thương, áp lực lập tức đổ dồn vào Kyrie Irving

Mới đây, bà Char White Mountain, một người dì khá gần gũi với Kyrie Irving cho biết đối với anh, bóng rổ chỉ là một công việc "không hơn không kém". Sau đó, anh cầm trên tay bức ảnh của những đứa con của mình và nói: "Dì à, con không biết phải tin tưởng ai".

Không rõ những tâm sự của "Uncle Drew" xoay quanh một câu chuyện cụ thể nào. Tuy nhiên, nhiều năm thi đấu trôi qua, anh đã gặp không ít "vấn đề lòng tin" với fan hâm mộ, đồng đội và đội bóng. Có thể đó lý do khiến anh không còn quá mặn mà với đam mê bóng rổ nữa.

Brooklyn Nets khủng hoảng còn Kyrie Irving vẫn chỉ coi bóng rổ là công việc đối phó? - Ảnh 2.

Ngôi sao 29 tuổi vẫn chưa thực sự hài lòng với phong độ hiện tại của bản thân

Bản thân Kyrie Irving cũng hé lộ một số khó khăn khi trở lại thi đấu sau 6 tháng. "Tôi không nghĩ mình đã lấy lại được toàn bộ phong độ. Toàn bộ thời gian bỏ lỡ, tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến tinh thần và thể chất của tôi. Nhưng tôi vẫn chiến đấu và cố gắng thi đấu 40 phút mỗi trận, trở thành người thủ lĩnh mà cả đội cần", ngôi sao Nets chia sẻ.

Tuy nhiên, phát ngôn này vẫn chưa đủ khiến fan hâm mộ đủ yên tâm. Brooklyn Nets, đội bóng từng được coi là ứng cử viên vô địch tại mùa giải năm nay, hiện đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH miền Đông sau chuỗi 8 trận thua liên tiếp. Với cả Kevin Durant và James Harden đều đang "làm bạn với giường bệnh", Kyrie Irving vẫn quyết tâm không tiêm vắc-xin để ra sân tại New York.

Brooklyn Nets khủng hoảng còn Kyrie Irving vẫn chỉ coi bóng rổ là công việc đối phó? - Ảnh 3.

Sau 1 năm kể từ khi mang về James Harden, "Big 3" của Nets mới chỉ chơi cùng nhau được 16 trận đấu

Chính quyết định này đã khiến nhiều fan hâm mộ lên án ngôi sao 29 tuổi. Có thể thấy việc thi đấu chưa phải ưu tiên hàng đầu của "Uncle Drew", trong khi NBA lại là ước mơ của rất nhiều tài năng trẻ khác. Hơn nữa, anh vẫn còn trách nhiệm với đồng đội cũng như chính đội bóng chủ quản đang trả lương cho mình.

Không thể đứng ngoài cuộc, Shaquille O'Neal đã lên tiếng chỉ trích Kyrie Irving: "Nếu anh thi đấu trong đội tôi và không thể ra sân ở những trận đấu sân nhà thì tôi không cần anh trong đội bóng. Chúng ta có cơ hội chiến thắng nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ nó. Thế thì anh đi chỗ khác chơi. Chấm hết!".

Kyrie Irving có suy nghĩ và quyết định riêng, điều này không ai có thể thay đổi. Tuy nhiên phải chăng đã đến lúc ngôi sao 29 tuổi suy nghĩ lại và có đưa ra quyết định đúng đắn hơn, nhằm đáp ứng lại niềm tin và kỳ vọng từ phía BLĐ cũng như NHM đội bóng? Đây sẽ là câu chuyện khó có thể thay đổi, nhất là ở thời điểm hiện tại.

https://sport5.vn/brooklyn-nets-khung-hoang-con-kyrie-irving-van-chi-coi-bong-ro-la-cong-viec-doi-pho-20220207234441216.htm