Bradley Beal chán ngấy chuỗi ngày thất bại cùng Washington Wizards

HUY PHẠM , 10:00 08/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chuỗi ngày tháng đắng cay cùng Washington Wizards có vẻ như sẽ không bao giờ kết thúc với Bradley Beal, bất kể anh có thi đấu xuất sắc ra sao.

Loạt du đấu của Washington Winzards đang khiến cho ngôi sao chủ lực của đội bóng cảm thấy kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác. Thất bại 97-119 trước Charlotte Hornets trong trận đấu rạng sáng 8/2 một lần nữa lại là màn độc diễn của Bradley Beal. Chuỗi trận ổn định của Bradley Beal vẫn kéo dài khi anh có cho mình 31 điểm, hiệu suất dứt điểm đạt 50% cùng 6 rebounds.

Bradley Beal chán ngấy chuỗi ngày thất bại cùng Washington Wizards - Ảnh 1.

Bradley Beal vẫn đang quá đơn độc tại Washington Wizards

Trong bối cảnh gần như phải làm tất mọi việc và chỉ có được sự đóng góp ít ỏi tới từ Russell Westbrook (12 điểm), Robin Lopez (14 điểm) và Raul Neto 10 điểm từ băng ghế dự bị, Beal thể hiện rõ sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận đấu khi được hỏi về dự tính tiếp theo của toàn đội.

"Tôi không muốn tỏ ra là một thằng khôn lỏi nhưng chúng tôi sẽ di chuyển tới Chicago", Bradley Beal chia sẻ "Chúng tôi chỉ đơn giản là để các đội khác bước qua quá dễ dàng, và điều này thật sự là bực bội. Dù sao đi nữa thì rõ ràng là chúng tôi sẽ đi tới Chicago".

"Không ai vui vẻ sau trận thua ngày hôm nay, không còn những lời cười nói với nhau trong phòng thay đồ. Tôi nghĩ thất bại này chí ít cũng mang lại điều tích cực rằng toàn đội có vẻ quan tâm tới điều đó, tuy nhiên điều quan trọng hơn là cách chúng tôi thể hiện nó trên sàn đấu ra sao", Beal bộc bạch thêm.

Bradley Beal chán ngấy chuỗi ngày thất bại cùng Washington Wizards - Ảnh 2.

Chán ngấy, là điều có thể thấy qua cách chia sẻ của Bradley Beal về chuỗi phong độ bết bát của toàn đội mùa giải năm nay. Ngoài Beal, gần như các đồng đội khác không có quá nhiều đóng góp bất chấp sự nỗ lực của ngôi sao 27 tuổi.

Thậm chí trong trận thua ngày hôm nay, Washington Wizards cũng tỏ ra kém cạnh ngay trong việc rebounds, con số 48 so với 59 của Hornets đã nói lên tất cả. Thua kém trong việc làm chủ khu vực dưới bảng rổ, Washington Wizards đã mất tới 19 điểm tới từ những tình huống dứt điểm second chance của Hornets.

Với trận thua trước Hornets, Washington Wizards đang có vỏn vẹn 5 trận thắng sau 20 trận đã đấu. Con số đáng buồn này cũng phần nào thể hiện vị trí hiện tại của Washington Wizards khi chỉ đang đứng trên Detroits Pistons tại BXH miền Đông, đội bóng xếp chót cũng chỉ có 5 chiến thắng sau 23 đấu.

Bradley Beal gồng gánh không thành Wizards mặc dù ghi được tới 31 điểm

Hạn chuyện nhượng năm nay vẫn còn tới hết ngày 25/3, trong một viễn cảnh tốt nhất dành cho cầu thủ sinh năm 93 này, có lẽ Lakers và Heat sẽ là những điểm đến của Beal nếu BLĐ Washington Wizards chấp nhận nhả người.

Còn về phía Bradley Beal, lòng trung thành của anh cho đội bóng đã được chứng minh trong suốt 9 năm qua. Và với những NHM hâm mộ nhiệt thành nhất của Beal, tất cả đều không mong muốn phải chứng kiến một cầu thủ tài năng lãng phí chuỗi ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp với một đội bóng như hiện tại.