Bóng đá nữ Việt Nam giữ vững top 6 châu Á

Anto , 17:40 20/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

FIFA vừa cập nhật bảng xếp hạng tháng 8/2021, bóng đá nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 6 châu Á.

Chiều 20/8, FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 8/2021, sau lần gần nhất vào tháng 6. Lần cập nhật này, ĐT nữ Việt Nam không thay đổi về điểm số (1657 điểm) vẫn giữ vị trí 32 thế giới và top 6 châu Á.

Tại khu vực châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc là 3 nước duy nhất bị thay đổi điểm số khi lần lượt bị trừ 60.79, 26.30, 16.88 điểm. Trung Quốc tụt 2 bậc xuống vị trí 17 (top 4 châu Á), Nhật Bản rớt 3 bậc xuống vị trí thứ 13 (top 3 châu Á), Úc rớt 2 bậc xuống vị trí 11 (top 2 châu Á).

Bóng đá nữ Việt Nam giữ vững top 6 châu Á - Ảnh 1.

Việt Nam giữ vững vị trí 32 thế giới và nhiều cơ hội đạt vị trí 30 thế giới

Các nước còn lại đều giữ nguyên số điểm nhưng có một vài thay đổi về vị trí Triều Tiên tăng 2 bậc từ 11 lên vị trí thứ 9 (top 1 châu Á). Indonesia, UAE, Nepal xếp hạng lần lượt thay đổi là 96, 100 và 101. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Thái Lan vị trí 39 (top 7 châu Á), Đài Loan vị trí 40 (top 8 châu Á), Uzbekistan vị trí 43 (top 9 châu Á), Myanmar vị trí 46 (top 10 châu Á).

Vào tháng 9 tới, Đội tuyển Nữ Quốc sẽ tham dự Vòng loại Giải bóng đá Nữ Vô địch châu Á 2022 tại Tajikistan. Nếu toàn thắng ở các trận đấu, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc tích lũy thêm điểm số để hướng tới một vị trí trong top 30 thế giới khi lần lượt thua Ukraine vị trí 31 2.98 điểm, Bồ Đào Nha 12.03 điểm .