Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm

THANH HẢI , 08:46 06/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Premier League 2022/23 đã chính thức khởi tranh. Bên cạnh sự hấp dẫn, kịch tính thường thấy, mùa giải này sẽ vô cùng khắc nghiệt, đe dọa đến sự nghiệp các cầu thủ.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Crystal Palace và Arsenal diễn ra rạng sáng nay chính thức khai màn Premier League 2022/23. Mùa giải này bắt đầu sớm hơn thường lệ bởi World Cup 2022 được dời sang mùa đông, chèn vào lịch thi đấu.

Tuy nhiên để không ảnh hưởng quá nhiều tới mùa giải kế tiếp, Premier League 2022/23 vẫn kết thúc vào cuối tháng 5/2023. Riêng điều này đã khiến mật độ thi đấu trở nên dày đặc. Nhưng chưa hết. Vẫn còn các giải khác gồm FA Cup, League Cup và Cúp châu Âu với hệ thống 3 giải, Champions League, Europa League, Conference League. Tất cả tạo nên một mùa giải khắc nghiệt chưa từng thấy.

Ví dụ, nếu đi tới chung kết ở các giải đấu tham gia cùng Tottenham và tuyển Anh, Harry Kane sẽ chơi tổng cộng 74 trận trong vòng 308 ngày, trung bình 4,2 ngày/trận. Con số này được tạo ra bởi 38 trận Premier League, 6 trận League Cup, 8 trận FA Cup, 13 trận Champions League, 2 trận giao hữu và 7 trận World Cup. Trong trường hợp không phải Kane mà là một tuyển thủ khác phải chơi ở Europa League hay Conference League, sẽ phải cộng thêm 2 trận vào tổng số.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 2.

Harry Kane có thể chơi tối đa 74 trận trong vòng 308 ngày ở mùa 2022/23. (Ảnh: Getty Images)

Việc căng sức ở mùa giải 2022/23 cũng diễn ra trong bối cảnh mùa giải trước kết thúc muộn, kỳ nghỉ của các cầu thủ tiếp tục bị cắt ngắn vì phải khoác áo ĐTQG vào tháng 6. Có nghĩa, các cầu thủ không bước vào mùa này trong trạng thái thực sự lý tưởng. Việc phải chơi quá nhiều trận với mật độ dày có thể hiện họ sụp đổ. Sự căng thẳng về tinh thần, mệt mỏi về thể xác, các chấn thương rình rập và có xu hướng tăng nặng, tương lai giới cầu thủ rất đáng lo ngại.

Maheta Molango, Giám đốc điều hành của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh, cảnh báo “các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh đang đứng trước nguy cơ phải chấm dứt sự nghiệp vì những đòi hỏi quá lớn về thể chất và tinh thần đặt lên họ”.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 3.

Các cầu thủ đang bị vắt kiệt sức bởi lịch thi đấu ngày một dày. (Ảnh: Getty Images)

“Liệu ngành công nghiệp bóng đá có nhận ra điều gì đang bị đe dọa ở đây không? Có ai nhận thấy những cầu thủ không phải máy móc? Họ kiếm được nhiều tiền, thậm chí rất nhiều. Họ được trả lương cao để chơi bóng. Đúng, nhưng họ không phải siêu nhân.

Nhiều cầu thủ đẳng cấp cao chú ý chăm sóc bản thân để có thể trạng hoàn hảo cho 60 trận mỗi mùa, năm này qua năm khác. Nhưng tới một lúc nào đó, cơ thể sẽ dừng lại bởi không thể cố được nữa. Họ có thể chơi đỉnh cao được 8 hoặc 9 năm, sau đó chỉ đạt 5 hoặc 6”, Molango nói.

Kể từ sau khoảng thời gian bị trì hoãn vì Covid-19, bóng đá châu Âu bị chệch nhịp và luôn diễn ra với mật độ gấp gáp. Sự xuất hiện World Cup vào mùa đông càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Với người hâm mộ, tất cả sẽ được sống trong một năm no nê bóng đá. Nhưng với cầu thủ, họ có một “địa ngục” phải vượt qua.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 4.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 5.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 6.

Bóng đá Anh bước vào ‘mùa giải địa ngục’, mà khi kết thúc nhiều cầu thủ sẽ phải giải nghệ sớm - Ảnh 7.