Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League ở phút 88

Thành An , 07:38 28/09/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Nhận thất bại tiếc nuối 0-1 trên sân nhà trước Tây Ban Nha, Ronaldo cùng các đồng đội ngậm ngùi nhìn vé bán kết Nations League rơi vào tay chính đối thủ.

Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League ở phút 88 - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Tính chất của trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng khiến Bồ Đào Nha và Tây Ba Nha đều không bung sức đá quá cởi mở. Tuy nhiên, cả hai đội vẫn sở hữu những cơ hội để định đoạt số phận trận đấu. Tấm vé đi tiếp cuối cùng được trao cho Tây Ban Nha, đội tuyển bản lĩnh và may mắn hơn.

Khi trận đấu bước sang phút 88, một thoáng mất tập trung khiến Bồ Đào Nha phải trả giá đắt. Từ quả tạt của Dani Carvajal, sao trẻ Nico Williams đánh đầu kiến tạo để Alvaro Morata dứt điểm vào lưới trống.

Chiến thắng 1-0 ngay tại Braga giúp Tây Ban Nha vượt qua chính Bồ Đào Nha để chiếm ngôi đầu bảng A2. Thầy trò HLV Luis Enrique cùng Italy, Hà Lan và Croatia giành vé vào bán kết Nations League.

Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League ở phút 88 - Ảnh 2.

Bàn thắng muộn của Morata đưa Tây Ban Nha vào bán kết Nations League (Ảnh: Getty)

So với trận thua Thụy Sỹ 1-2 cách đây ít ngày, Tây Ban Nha thay mới gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại thủ thành Unai Simon. Trong khi phía đối diện, HLV Fernando Santos vẫn giữ bộ khung trong chiến thắng đậm 4-0 trước CH Czech.

Thua xa Tây Ban Nha về thời lượng kiểm soát bóng với chỉ 36% nhưng Bồ Đào Nha lại tạo ra nhiều tình huống hãm thành đáng chú ý hơn. Nếu không có tài năng của thủ thành Unai Simon, đội khách có lẽ mới là những người phải nhận bàn thua trước sau những cú dứt điểm của Ruben Neves (23'), Diogo Jota (33') hay Cristiano Ronaldo (47').

Phải tới khoảng 20 phút cuối trận, khi bị dồn vào thế buộc phải thắng, Tây Ban Nha mới tạo ra thế trận tấn công sáng sủa hơn. Phút 77, nỗ lực dứt điểm của Morata buộc thủ thành Diogo Costa phải xuất sắc bay người cản phá.

Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League ở phút 88 - Ảnh 3.

Ronaldo trải qua trận đấu khá thất vọng. CR7 đá trọn 90 phút nhưng chỉ có 30 lần chạm bóng, dứt điểm trúng đích 2 lần và không qua người thành công lần nào (Ảnh: Getty)

Trong bối cảnh đội nhà chỉ cầm cầm hòa để đi tiếp, HLV Fernando Santos lại không gia cố hàng thủ. Ông tung những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Rafael Leao và Vitinha vào sân như thể muốn ăn thua đủ cùng đối thủ. Canh bạc này thất bại.

Bàn thắng của Morata ở phút 88 nhấn chìm Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên sau 88 năm, Seleccao mới lại thua Tây Ban Nha trên sân nhà, sau thất bại 1-2 ở vòng loại World Cup 1934.

Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nations League ở phút 88 - Ảnh 4.

Cục diện chung cuộc bảng A2