Bố của Hùng Dũng: "Tôi thấy con trai buồn và thất vọng vì không đóng góp được gì cho đội tuyển"

Bảo Bình , 10:05 14/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bố của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vinh dự khi con trai được trở lại cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Hùng Dũng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp ĐT Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1993 còn được tin tưởng giao nhiệm vụ làm đội trưởng tuyển Việt Nam.

Trước đó, tại AFF Cup 2020 anh vắng mặt vì không kịp làm thủ tục sang Singapore, trở về nhà Dũng rất buồn và thất vọng.

"Lần trục trặc đó khiến Hùng Dũng buồn và thất vọng, gia đình tôi cũng thế. Cộng thêm việc kỳ AFF Cup vừa rồi không đạt được kết quả tốt và không bảo vệ được chức vô địch, tôi thấy Dũng buồn hơn vì cảm thấy bản thân không đóng góp được gì cho đội tuyển", bố của Hùng Dũng chia sẻ.

Bố của Hùng Dũng: "Tôi thấy Dũng buồn và thất vọng vì không đóng góp được gì cho đội tuyển" - Ảnh 1.

Bố của tiền vệ Hùng Dũng đến nơi hội quân của ĐT Việt Nam (Ảnh: GN)

Cũng vì vậy, bước vào các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội trưởng ĐTQG rất mong chờ được cống hiến, sát cánh cùng các đồng đội.

"Mấy ngày vừa qua Dũng rất háo hức. Tôi hiểu rằng con trai rất mong chờ sự trở lại này để cố gắng thể hiện và đóng góp một chút công sức nhỏ bé cho đội tuyển Việt Nam. Việc được gọi lên đội tuyển làm nhiệm vụ quốc gia là một vinh dự lớn của cầu thủ và gia đình. Tôi và những người thân trong nhà rất kỳ vọng Dũng sẽ thi đấu tốt", ông Đỗ Huy Toàn cho biết.

Hùng Dũng mới trở lại sau chấn thương, anh vẫn chưa có trận đấu chính thức nào sau quá trình điều trị hồi phục. Vì thế, người hâm mộ cũng như gia đình đều mong muốn nhìn thấy anh thi đấu trên sân, nhận xét về con trai, ông Toàn nói:

"Dũng là người trầm tính, rất ít chia sẻ tâm tư. Thời điểm gặp chấn thương, bố mẹ và người thân cũng thường xuyên hỏi han tình hình chữa trị.

Trong quá trình điều trị vừa qua, tôi cảm thấy Dũng có ý chí và sự nỗ lực rất lớn để sớm trở lại sân cỏ. Cho đến ngày được HLV Park Hang-seo triệu tập, tôi mong Dũng sẽ đạt được phong độ như trước kia".

Bố của Hùng Dũng: "Tôi thấy Dũng buồn và thất vọng vì không đóng góp được gì cho đội tuyển" - Ảnh 2.

Hùng Dũng được giao làm đội trưởng ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Chiều ngày 13/1, toàn đội đã có buổi tập đầu tiên rèn thể lực. Đội tuyển Việt Nam còn 6 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi chốt danh sách cầu thủ lên đường sang Australia dự kiến ngày 21/1.

https://sport5.vn/bo-cua-hung-dung-toi-thay-dung-buon-va-that-vong-vi-khong-dong-gop-duoc-gi-cho-doi-tuyen-20220114100441709.htm