Bộ ba sao trẻ New Orleans Pelicans "huỷ diệt" ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers

Mây , 11:28 15/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Làm khách trên sân của New Orleans Pelicans (15/3 giờ Việt Nam), các cầu thủ Los Angeles Clippers phải hứng chịu thất bại ê chề 135-115.

Chuyến tiếp đón Los Angeles Clippers được dự đoán sẽ muôn vàn khó khăn cho đội bóng trẻ New Orleans Pelicans. Thế nhưng bộ ba trẻ tuổi Zion Williamson, Brandon Ingram và Lonzo Ball đã làm rất tốt để giúp chủ nhà hủy diệt đối thủ với tỉ số chung cuộc 135-115 không tưởng.

Bộ ba trẻ New Orleans Pelicans hủy diệt ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers - Ảnh 1.

Dàn nhân sự trẻ tuổi của New Orleans Pelicans có chiến thắng đầy ấn tượng

Chủ nhà New Orleans Pelicans sớm chiếm lợi thế ngay từ hiệp một khi liên tiếp có những pha xâm nhập khu vực ba giây nhờ sức mạnh của sao trẻ Zion Williamson. Mọi thứ càng trở nên đen tối hơn với đại diện thành Los Angeles khi trung phong kì cựu Serge Ibaka dính chấn thương lưng và chỉ có thể thi đấu 8 phút. Một mình Ivica Zubac non kinh nghiệm là không đủ để chống đỡ sức mạnh, tốc độ và sự càn lướt của bầy bồ nông.

Mất đi sự hiện diện của Serge Ibaka trong khu vực ba giây, Zion Williamson có ngày dạo chơi dưới rổ. Băng cắt liên tục từ cánh vào bên trong đón bóng, sao trẻ húc bay tất cả những nỗ lực kèm cặp của Clippers không mấy khó khăn. Những bó cơ cuồn cuộn cùng sức bật đáng nể nơi tiền phong sinh năm 2000 trở thành cơn ác mộng với hàng phòng ngự đội khách. 27 điểm cùng hiệu suất khủng khiếp 81,3% trong khi không cần tung ra bất cứ cú ba điểm nào là đủ để miêu tả sức phá hoại kinh hoàng của Zion Williamson nơi bảng rổ.

Bộ ba trẻ New Orleans Pelicans hủy diệt ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers - Ảnh 2.

Xion Williamson không có đối thủ dưới rổ trong ngày hôm nay

Chiến thắng hôm nay của New Orleans Pelicans cũng có sự đóng góp đáng kể của Brandon Ingram và Lonzo Ball. Nếu như Zion Williamson là kẻ hủy diệt hàng trong, bộ đôi cựu cầu thủ Lakers lại đảm nhiệm vai trò bắn phá hàng ngoài cho đội chủ nhà. Cả hai đã thực hiện thành công tới 8 cú ba điểm trận đấu này với hiệu suất đều trên 50% đáng nể. Trong ngày bộ ba sao trẻ Zion Williamson, Brandon Ingram và Lonzo Ball đều có trên 20 điểm, chủ nhà Pelicans đã giải quyết nhanh gọn trận đấu chỉ trong vòng ba hiệp.

Về phần đội khách, dù Kawhi Leonard vẫn có phong độ ổn với 23 điểm cùng hiệu suất xấp xỉ 70% thế nhưng Paul George lại lần nữa là nỗi thất vọng. Cựu sao Pacers ghi vỏn vẹn 15 điểm, hiệu suất ném ba chỉ đạt 12,5% sau 23 phút trên sân. Đây rõ ràng không phải điều NHM Clippers mong chờ sau những kì vọng vô bờ bến của họ vào cầu thủ số 13. Trận đấu hôm nay thực sự đã an bài từ thời điểm kết thúc hiệp ba khi Clippers lúc ấy đã để thua tới 27 điểm.

Bộ ba trẻ New Orleans Pelicans hủy diệt ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers - Ảnh 3.

Paul George tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn tệ hại

Thắng lợi thứ hai liên tiếp giúp New Orleans Pelicans tiến gần hơn nhóm cạnh tranh suất Playoffs. Họ sẽ được nghỉ một ngày trước khi làm khách tại Portland trước Damian Lillard cùng đồng đội vào 16/3 giờ Việt Nam. Trong khi đó, Clippers sẽ phải tiếp tục di chuyển và làm khách trên sân của Dallas Mavericks ngay trong ngày mai.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Bộ ba trẻ New Orleans Pelicans hủy diệt ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers - Ảnh 4.

Bộ ba trẻ New Orleans Pelicans hủy diệt ứng cử viên vô địch Los Angeles Clippers - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.