BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình

Mây , 19:00 30/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

BLV Stephen A. Smith không tiếc lời nặng nhẹ khi nói về LeBron James trong buổi lên hình mới nhất của mình.

Trong buổi lên hình mới nhất của show truyền hình First Take do ESPN sản xuất, vị BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đã không tiếc lời chỉ trích dành cho Lebron James. Ông cho rằng cầu thủ thuộc biên chế Los Angeles Lakers đã khiến cho phong trào siêu đội hình trở nên phổ biến tại NBA thời điểm này.

BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình - Ảnh 1.

Stephen A. Smith cho rằng LeBron James khiến phong trào siêu đội hình trở nên phổ biến tại NBA

Buổi lên hình đàm thoại với đồng nghiệp Max Kellerman được Stephen A. Smith bắt đầu bằng màn độc thoại không ngừng về việc LeBron James chính là lý do khiến môi trường NBA trở nên kém cạnh tranh như ngày hôm nay.

“Ông biết đấy Max Kellerman, ông hiểu rằng tôi đang nghĩ về ai là nguyên nhân cho mọi chuyện đang diễn ra tại NBA thời điểm này rồi chứ. Ông thừa biết mà. Đó là lỗi của LeBron James! Tất cả là lỗi tại anh ta. Do anh ta hết. Chính LeBron James đã bắt đầu tất cả mọi thứ bằng việc tới Miami Heat”.

BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình - Ảnh 2.

Big 3 tại Miami Heat đã châm ngòi cho tất cả theo ý kiến của Stephen A. Smith

“Và rồi mọi người biết đấy, khi LeBron James có chức vô địch cùng Kyrie Irving và Kevin Love. Kevin Durant đã làm gì? Anh ta gia nhập một gã khổng lồ là Golden State Warriors không chút do dự rồi suýt chút nữa giành 3 nhẫn liên tục nếu không bị đứt dây chằng”.

Stephen A. Smith kết thúc phần nói chuyện của mình bằng sự bức xúc có lẽ đã phải kìm nén bấy lâu bên trong:

BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình - Ảnh 3.

Stephen A. Smith cho rằng NBA hiện tại thiếu tính cạnh tranh

“Tôi là mỗi gã cổ hũ. Tôi đã theo dõi và làm việc tại NBA gần 30 năm rồi. Tôi lớn lên trong cái thời đại các ngôi sao phải bung hết sức để tranh đấu với nhau trong khi thời này mọi người lại đang tìm mọi cách để về chung một đội? Ông biết đấy, LaMarcus Aldridge và Blake Grifins mỗi người bỏ đi khoảng 20 triệu USD nhằm có thể tới Nets đó. Điều đó khác gì bỏ tiền ra để mua nhẫn vô địch hay không?”.

Trên một góc nhìn nào đó, ý kiến của Stephen A. Smith hoàn toàn có cơ sở nhất định. Là một NHM, chắc chắn ai cũng muốn được theo dõi NBA một cách cạnh tranh khi các ngôi sao được chia đều tại nhiều đội bóng khác nhau, đội vô địch không được đoán trước một cách dễ dàng. Chẳng ai lại không muốn đội bóng yêu thích của mình có cơ hội vô địch thay vì sức mạnh được dồn hết vào vài đội bóng giàu có.

BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình - Ảnh 4.

Sức mạnh đang bị dồn cục tại NBA

Thế nhưng đào sâu hơn nữa vào vấn đề này, NHM có thể nghiệm ra một nhận định sâu sắc hơn. Đó là LeBron James không đơn thuần chỉ đổi đội bóng theo ý muốn, siêu sao 36 tuổi còn cho toàn thể phần còn lại của NBA hiểu rằng nếu sở hữu đủ tài năng thì cầu thủ đó hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của bản thân hay thậm chí phần nào đó là cả giải đấu. Kevin Durant là một trong những ví dụ điển hình nhất cho một cầu thủ đi theo dấu chân của LeBron James đã vạch ra sẵn.

Việc làm này có xấu xa như cách nhìn của Stephen A. Smith hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách tư duy và nhìn nhận của mỗi cầu thủ cũng như NHM. Với những người như Damian Lillard hay Dirk Nowitzki, có lẽ rời bỏ đội bóng nhằm theo đuổi nhẫn vô địch là hành động không chấp nhận được. Thế nhưng thử hỏi hành động của Lebron James hay Kevin Durant làm có khác nào cách một vị giám đốc tài giỏi làm dày thêm đội hình dù đội bóng của ông đã rất mạnh hay không? Quyết định là ở bạn.

BLV nổi tiếng Stephen A. Smith đổ lỗi cho LeBron James vì làn sóng siêu đội hình - Ảnh 5.

Trung thành hay siêu đội hình? Quyết định là ở bạn!

BLV Stephen A. Smith của hãng thông tấn thể thao ESPN vốn nổi tiếng với thâm niên lâu năm theo dõi và bình luận bóng rổ tại Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng được biết là một người nóng tính, phản ứng thái quá với nhiều vấn đề cũng như được một bộ phận NHM đặt biệt danh “thánh nổ” bởi vài phát ngôn dự đoán có phần hài hước của mình.