Bình luận miệt thị giới tính, cựu sao NBA đổ tại do bị... tin tặc ghé thăm

HUY PHẠM , 11:00 20/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không còn thi đấu tại NBA nhưng vẫn được NHM nhớ tới nhờ những hành động và phát biểu có phần "dại dột", đó chính là Nick Young, cầu thủ từng có cho mình chiếc nhẫn vô địch danh giá của giải đấu.

Nick Young, cựu cầu thủ của Los Angeles Lakers mới đây đã lên tiếng giải thích về dòng bình luận có ý miệt thị giới tính và coi thường các cầu thủ nữ tại giải bóng rổ đại học NCAA March Madness. Dòng bình luận "ngu ngốc" của Nick Young được chính tài khoản Instagram của cầu thủ đăng trong bài viết của trang ESPN.

Bình luận miệt thị giới tính, cựu sao NBA đổ tại do bị... hacker ghé thăm - Ảnh 1.

"Này, các bạn chả mang về được những khoản tiền lớn và các bạn chỉ là những cầu thủ của đội JV, từng đó là quá tốt rồi", chia sẻ gây bão MXH từ phía Nick Young.

Ở thời điểm bình luận, bài viết của ESPN khi đó đang chia sẻ lại sự bất bình đẳng trong cách chuẩn bị trang thiết bị tập luyện giữa nhóm cầu thủ nam và nữ hiện đang thi đấu tại giải NCAA (giải đấu bóng rổ dành cho cấp độ sinh viên đại học tại Mỹ).

Trong bối cảnh những ngôi sao khác tại NBA cũng như WNBA đang lên tiếng phê phán về cách mà BTC NCAA đối xử với các cầu thủ nữ, dòng bình luận của Nick Young rõ ràng không cho thấy thiện cảm từ một người đàn anh, người đã từng góp mặt và từng là hình ảnh của giải đấu bóng rổ cấp cao nhất hành tinh.

Bình luận miệt thị giới tính, cựu sao NBA đổ tại do bị... hacker ghé thăm - Ảnh 2.

Là một cầu thủ từng khoác áo Lakers, tham gia thi đấu ở NBA và lên ngôi vô địch cùng Golden State Warriors, đây là những bình luận không nên có tới từ Nick Young

Tại Mỹ, cụm từ "JV Team" để ám chỉ những cầu thủ trẻ, là những thành viên của một đội không phải những người thi đấu chính thức. Với cách ví von không tôn trọng như trên cùng với việc ám chỉ rằng bóng rổ nữ không thể kiếm được nhiều tiền so với bóng rổ nam, Nick Young đã nhận về cả "rổ gạch đá" từ phía NHM.

Sau khi đăng tải dòng bình luận khiếm nhã trên và nhận được những bình luận không tốt từ phía NHM, cựu sao NBA đã lên tiếng đính chính ở trên trang Twitter cá nhân và giải thích rằng anh đã bị... hacker ghé thăm.

Bình luận miệt thị giới tính, cựu sao NBA đổ tại do bị... hacker ghé thăm - Ảnh 3.

Cách "chữa cháy" thể hiện rõ sự bất lực trong cách giải quyết khủng hoảng từ chính bản thân gây ra của Nick Young

Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng đây là cách "chữa cháy" tệ nhất mà bất cứ ai có thể nghĩ ra. Ngay bên dưới lời giải thích có phần ngô nghê của cựu sao NBA, NHM cho rằng hiếm có tin tặc nào lại đi hack tài khoản một cầu thủ đã không còn thi đấu tại NBA kể từ mùa giải 2018 tới nay. Và nếu có tin tặc ghé thăm thật, tại sao lại không chia sẻ những điều thầm kín khác từ phía Nick Young? Hoặc khai thác những điều gì đó nhằm mang lại lợi ích kinh tế thay vì để lại một dòng bình luận miệt thị giới tính như trên.

Với phần lớn người hâm mộ, hầu hết đều cho rằng lời giải thích của Nick Young là "ngu ngốc", thay vì đưa ra một lý do "trời ơi đất hỡi" như vậy, hãy nhận lỗi về mình và có lời giải thích chính xác cho việc bản thân đã làm.

Quay trở lại với sự bất công trong cách sắp xếp của BTC giải đấu NCAA, câu chuyện bắt đầu từ clip chia sẻ của nữ cầu thủ Sedona Pricne, thuộc trường đại học Oregon, một trong những ngôi trường đang góp mặt tại NCAA Division I. Thông qua clip được đăng tải trên tài khoản Tiktok cá nhân, nữ cầu thủ trẻ cho thấy sự phân biệt đối xử từ BTC tới với các cầu thủ nữ, thông qua trang thiết bị tập luyện.

Chia sẻ gây bão của Sedona Prince

Hiện clip của Sedona Prince đang nhận được hơn 13 triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng MXH. Ngoài sự bất hợp lý trong cách chuẩn bị trang thiết bị tập luyện, BTC giải đấu cũng để lại hình ảnh xấu xí tới từ những bữa ăn cũng như đồ dùng dành cho nhóm cầu thủ nữ tham gia thi đấu này.

Có thể thấy rõ sự phân biệt đối xử từ phía BTC dành cho hai nhóm cầu thủ

Qua clip của Sedona Prince, người hâm mộ có thấy các cầu thủ nữ thiệt thòi ra sao khi chỉ có một ít tạ đơn để tập luyện. Ngược lại bên phía các cầu thủ nam, BTC đã chuẩn bị khá đầy đủ trang thiết bị tập luyện. Cùng với đó, khẩu phần ăn uống và những đồ dùng phân phát cho các cầu thủ cũng không có sự công bằng.

Một số ngôi sao tại NBA như Stephen Curry (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Brooklyn Nets), CJ McCollum (Portland Trail Blazers)... và các nhà báo uy tín trong giới thể thao tại Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích BTC giải đấu NCAA. Hầu hết đều cho rằng các cầu thủ nữ cần được tôn trọng và đối xử bình đẳng như những cầu thủ nam. Hiện BTC giải đấu NCAA cũng đã lên tiếng nhận lỗi về những sai sót ở trong thời điểm hiện tại từ phía giải đấu và cho biết sẽ sớm khắc phục ở hai cơ sở tập luyện riêng của nam và nữ.