Bình luận ĐT Việt Nam: Hoà không phải thảm hoạ, nhưng có nhiều điều đáng lo

Viết Huy , 09:17 16/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Dù vẫn tiếp tục thể hiện sự áp đặt trước Indonesia nhưng vấp phải một đối thủ đá rắn, không ngại va chạm, rõ ràng ĐT Việt Nam phần nào bộc lộ những khiếm khuyết đáng lo cho chặng đường bảo vệ ngôi vương tại Đông Nam Á.

Bình luận ĐT Việt Nam: Hoà không phải thảm hoạ, nhưng có nhiều điều đáng lo - Ảnh 1.

Thiếu tính đột biến trong tấn công

Tuyển Việt Nam tiếp tục lựa chọn lối chơi tấn công áp đặt, giống hệt như màn trình diễn chúng ta đã thể hiện ở trận đấu trước đó với Malaysia. HLV Park Hang-seo chỉ đạo các học trò tổ chức đội hình dâng cao, chủ yếu vẫn dùng những pha đập nhả, phối hợp nhỏ ở cự ly gần nhằm phá vỡ khối phòng ngự số đông của Indonesia.

Thế nhưng trước một Indonesia tổ chức phòng ngự tốt, sau quá nhiều thương đau ở những trận thua trước đó, các cầu thủ trên hàng công của ĐT Việt Nam thực sự bế tắc và bất lực trước khung thành của đội bóng xứ vạn đảo.

Chúng ta rõ ràng đang thiếu đi tính đột biến trong các phương án tấn công của mình. Cũng phải thừa nhận, Indonesia đã quá hiểu Việt Nam sau những thất bại trước đó, họ lường trước những nguy hiểm từ khu vực trung lộ mà Quang Hải hay Hoàng Đức có thể tạo ra, nên phía trước khung thành của đội bóng xứ vạn đảo thực sự là một khu vực vô cùng chật hẹp với ít nhất 6 cầu thủ khép chặt khi ĐT Việt Nam có bóng.

Trung lộ chật chội buộc cầu thủ Việt Nam phải đưa bóng ra biên, xẻ vào hai nách trung vệ và hậu vệ biên của Indonesia. Không phải không có những thời cơ cho phương án này, rất nhiều lần Hoàng Đức, Hồng Duy hay Văn Thanh thoát xuống nhưng bên trong, các tiền đạo không tạo ra những điểm cắt thuận lợi để tạo nên sự khác biệt.

Bình luận ĐT Việt Nam: Hoà không phải thảm hoạ, nhưng có nhiều điều đáng lo - Ảnh 1.

Khi các phương án tấn công của ĐT Việt Nam bị sự tổ chức chặt chẽ của hàng thủ Indonesia đoán định, học trò HLV Park cũng thiếu tốc độ trong những pha bóng chuyển hướng tấn công hay thay đổi cách thức tổ chức trong mỗi đợt lên bóng, vì thế khó tạo ra sự đổ vỡ trong hệ thống phòng ngự dày đặc mà HLV Shin Tae-yong xây dựng.

Ngay cả những phút thi đấu với hai tiền đạo trong sân là Đức Chinh và Tiến Linh, chủ trương là tạo áp lực lên hàng thủ đối phương bằng những tình huống bóng bổng thì chúng ta cũng chưa thực sự có nhiều quả tạt tìm đến hai tiền đạo mục tiêu này.

Khi chưa tạo được sự xô lệch trong khối phòng ngự của Indonesia, ĐT Việt Nam giải toả bằng cách tìm đến những cú sút xa, thế nhưng sự chính xác trong phương án này là khá tệ. Bằng chứng là việc chúng ta tung ra tới 21 cú sút và chỉ trúng khung thành đối phương duy nhất 1 lần. Đội bạn sẵn sàng lăn cả người ra để cản cầu thủ Việt Nam sút bóng.

Dù sao, ĐT Việt Nam cũng chỉ mới tập quen với lối chơi tấn công áp đặt không quá lâu. Và hi vọng qua trận đấu này, thầy Park sẽ nhìn ra được những điểm cần chỉnh sửa để lối chơi này trở nên hoàn thiện hơn.

Bình luận ĐT Việt Nam: Hoà không phải thảm hoạ, nhưng có nhiều điều đáng lo - Ảnh 2.

Cần những phương án dự phòng cho Tuấn Anh

Tuấn Anh đã có một trận đấu không thể tuyệt vời hơn trước Malaysia, người hâm mộ hy vọng cầu thủ người Thái Bình tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời đó trong trận cầu với Indonesia. Thế nhưng lối chơi rắn của đối phương phần nào khiến Tuấn Anh không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất mà mình đang sở hữu.

Khi ĐT Việt Nam tổ chức lối chơi áp đặt đối phương, nhiệm vụ của Tuấn Anh và Hoàng Đức là cực kì quan trọng. Hai cầu thủ này phải di chuyển rất nhiều để hỗ trợ, phân phối và triển khai tấn công.

Có lẽ cũng vì thế mà thể lực của Tuấn Anh bị bào mòn đáng kể. Khi 45 phút của hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu, người ta đã thấy sự mệt mỏi trong cách thi đấu của tiền vệ 26 tuổi này và phút thứ 65 của trận đấu, Tuấn Anh được cho ra nghỉ.

HLV Park Hang-seo tung Đức Chinh vào sân và thi đấu với sơ đồ 2 tiền đạo, kéo Quang Hải xuống đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Hoàng Đức. Từ đây, những vấn đề bắt đầu lộ diện, Quang Hải khi không còn đảm bảo thể lực đã không có sự chia lửa thực sự cần thiết với Hoàng Đức.

Indonesia bắt đầu có những pha phản công sau phần lớn thời gian chịu trận trước đó, Hoàng Đức cũng phải tham gia nhiều hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Vì thế trong mỗi pha tổ chức tấn công, chúng ta không có đủ nhân sự để tạo áp lực đủ lớn về phía khung thành của Indonesia.

Bình luận ĐT Việt Nam: Hoà không phải thảm hoạ, nhưng có nhiều điều đáng lo - Ảnh 3.

Khi cảm nhận thấy những chệch choạc nơi tuyến giữa, HLV Park Hang-seo tung Xuân Trường nhằm củng cố thế trận. Nhưng thời gian có mặt trên sân, cầu thủ đang khoác áo HAGL cũng không mang đến sự khác biệt quá lớn để giúp ĐT Việt Nam ghi bàn thắng.

Nói thế để thấy, việc có những phương án thay thế đủ sức nặng cho Tuấn Anh mỗi khi cầu thủ này không đạt thể trạng và phong độ tốt nhất đang khiến ban huấn luyện của ĐT Việt Nam khá đau đầu. Nếu không có sự chuẩn bị tốt nhất, đây hoàn toàn có thể là vị trí để các đối thủ sắp tới khai thác một cách triệt để.

Bởi nếu góp mặt ở những vòng đấu kế tiếp, ĐT Việt Nam sẽ phải gặp Singapore hoặc Thái Lan, đều là những đội bóng có tính tập thể cao. Với những ngôi sao có trong đội hình, chắc chắn họ sẽ không nằm im chịu trận để chúng ta dễ dàng áp đặt lối chơi như các đối thủ vừa qua mà HLV Park Hang-seo và các học trò đã đối mặt.

Nốt trầm trước Indonesia là thực sự cần thiết trong lộ trình bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam. Bởi nó xuất hiện sớm, để chúng ta biết mình thiếu gì và cần hoàn thiện ở đâu cho chặng đường khó khăn sắp tới.