Bị Quang Hải cướp điểm phút cuối, HLV đối phương ức chế "không phục trọng tài"

HIẾU LƯƠNG , 05:26 25/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Bình Dương đã để thua 1-2 trước Hà Nội FC trong trận đấu diễn ra vào tối 24/10 tại SVĐ Hàng Đẫy.

Tiến Linh đưa Bình Dương vươn lên dẫn trước nhưng Hà Nội FC lội ngược dòng kịch tính bằng hai bàn thắng của Rimario và Quang Hải. Đánh rơi điểm đúng phút cuối, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương không mấy vui vẻ.

"Thật ra Hà Nội FC chơi khá tốt. Trọng tài thì thổi bất lợi cho chúng tôi. Bình Dương xứng đáng có một trận hoà. Cuộc chơi mà làm như vậy thì rất ức chế. Chúng tôi không ngẫu nhiên phản ứng khi tinh thần rất tốt, đá cũng tốt. Tuy yếu nhưng Bình Dương chỉ thua vào phút cuối. Tôi không phục trọng tài còn thua Hà Nội FC là điều bình thường và tôi cũng không có ý định đổ lỗi", HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận.

Bị Quang Hải cướp điểm phút cuối, HLV đối phương ức chế không phục trọng tài - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thanh Sơn và cầu thủ CLB Bình Dương phản ứng mạnh với những quyết định của trọng tài Nguyễn Đình Thái (giữa) (Ảnh: Hiếu Lương)

Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Nguyễn Đình Thái. Ông có tình huống thổi phạt đền cho Hà Nội FC ở hiệp 2 khi xác định Rimario bị phạm lỗi. Ngoài tình huống này, cầu thủ Bình Dương cũng liên tục phản ứng mạnh với trọng tài trong hiệp 2.

Về phía Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Chúng tôi đang bám đuổi Viettel. Nếu thua và họ thắng thì khoảng cách là 5 điểm trong khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa thì quá khó để san bằng.

Trận này tôi cho rằng cầu thủ của tôi quá cầu toàn. Bình Dương không có cơ hội nhưng chúng tôi lại để thua một bàn thắng quá dễ dàng.

Bình Dương chơi bóng bổng tốt và chúng tôi không chơi lại được họ. Khi còn rất ít phút thì chúng tôi đẩy Thành Chung lên cao. Chúng tôi phải chơi tất tay. 1 điểm chẳng giải quyết được điều gì với Hà Nội FC cả. Chúng tôi chấp nhận chơi mạo hiểm".

Bị Quang Hải cướp điểm phút cuối, HLV đối phương ức chế không phục trọng tài - Ảnh 2.

Bàn thắng của Quang Hải ở phút cuối đem về chiến thắng kịch tính cho Hà Nội FC (Ảnh: Hiếu Lương)

Khi được hỏi về trận đấu với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Nếu có thắng Viettel thì chúng tôi cũng không vô địch ngay được. Đạt kết quả tốt chỉ có thể là thuận lợi chứ chưa thể xem là chung kết của mùa giải.

Viettel đồng đều và kinh nghiệm. Họ là đối thủ đáng gờm. Hà Nội FC đặt hy vọng đạt mục tiêu cao nhất nên sẽ luôn cố gắng đến phút cuối".

Với 3 điểm giành được, Hà Nội FC tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2020 với 32 điểm, hơn Viettel 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Chiều mai (25/10), Viettel sẽ đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại SVĐ Hàng Đẫy. Trận đấu đáng lẽ diễn ra tại Hà Tĩnh nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên được chuyển về Hà Nội. Hàng Đẫy tạm thời trở thành sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.