Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào?

Trần Giang , 09:44 12/03/2022 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Chelsea có khả năng mất trắng nhiều cầu thủ, trong đó cả đội trưởng lẫn đội phó vì đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ chính phủ Anh.

Chính phủ Anh đã giáng lên Chelsea án phạt cấm tham gia mọi hoạt động chuyển nhượng (mua, bán, gia hạn hợp đồng, tăng lương cho cầu thủ). Sau đây là các cầu thủ chuẩn bị hết hợp đồng với đội bóng Tây London vào tháng 6/2022. 

Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, những cái tên này sẽ rời Chelsea và đội chủ sân Stamford Bridge không thể thu về bất kỳ khoản phí nào. 

1. Cesar Azpilicueta - thủ quân của Chelsea

Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào? - Ảnh 1.

Về chuyên môn và phong độ, Azpilicueta có thể không được đánh giá cao như Ruediger, nhưng cầu thủ 32 tuổi lại là người thủ lĩnh tinh thần mẫu mực của Chelsea. Ở vị trí hậu vệ cánh phải, Azpilicueta không sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng như Reece James.

Tuy nhiên lão tướng người Tây Ban Nha luôn có phong độ ổn định và chơi chắc chắn, cần mẫn trong khâu phòng ngự. Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm dày dặn của Azpilicueta vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong đội hình The Blues. Mất đi ngôi sao mang áo số 28, Chelsea cũng mất đi một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ câu lạc bộ. 

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Barcelona muốn ký hợp đồng với Azpilicueta đến năm 2024. Hậu vệ có biệt danh "Dave" đang nghiêm túc xem xét lời đề nghị này.

2. Antonio Ruediger - trung vệ trụ cột kiêm đội phó Chelsea

Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào? - Ảnh 2.

Việc Roman Abramovich bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản không khác nào tin mừng đối với Bayern Munich, Real Madrid, Juventus, MU và Newcastle United - đại gia mới nổi của giải Ngoại Hạng Anh. 

Bởi 5 đội bóng này đang muốn tận dụng tình hình bấp bênh ở Chelsea để "cuỗm" Ruediger - trung vệ chất lượng nhất trong đội hình của HLV Thomas Tuchel vào thời điểm hiện tại. Chelsea từng nỗ lực níu giữ ngôi sao 29 tuổi bằng cách tăng lương gấp đôi cho anh (từ mức 100.000 bảng/tuần lên thành 200.000 bảng/tuần), song Ruediger từ chối vì muốn nhiều hơn. 

Quá trình thương thảo hợp đồng với cầu thủ người Đức vốn đang rất phức tạp đối với đội chủ sân Stamford Bridge, nay lại càng trở nên khó khăn hơn bội phần sau khi Chelsea lãnh án phạt cấm chuyển nhượng của chính phủ Anh. Nhà báo Romano cho biết, Ruediger vừa nhận được 3 lời đề nghị từ 3 câu lạc bộ khác nhau và sẽ sớm đưa ra quyết định. 

3. Andreas Christensen

Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào? - Ảnh 3.

Chelsea rất có thể mất trắng thêm Christensen - một mảnh ghép khác nơi hàng phòng ngự 5 người trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Tuchel. Nhà báo Romano cho hay, trung vệ 25 tuổi đã đồng ý gia nhập Barca với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. 

Hàng thủ Chelsea, đặc biệt là bộ ba trung vệ coi như "tan hoang" nếu cả Azpilicueta, Ruediger lẫn Christensen cùng lúc chia tay Stamford Bridge. Án cấm chuyển nhượng khiến Chelsea không thể mua thêm nhân sự về để thay thế cho 3 gương mặt này. 

Nếu mất trắng họ, vị trí trung vệ của The Blues chỉ còn vỏn vẹn 3 nhân sự: Trevoh Chalobah, Thiago Silva và Malang Sarr. Trình độ của Sarr, Chalobah chỉ dừng lại ở mức trung bình. Trong khi đó, Silva sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 9 năm nay.

4. Saul Niguez

Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào? - Ảnh 3.

Có lẽ, nhiều fan Chelsea tới giờ vẫn còn nhớ màn ra mắt thảm họa của Saul trong màu áo xanh thành London. Trong trận Chelsea 3-0 Aston Villa (vòng 4 Ngoại Hạng Anh), tân binh tới từ Atletico Madrid chơi lóng ngóng, phản ứng chậm chạp, liên tục xử lý hỏng, làm mất bóng và bị Tuchel thay ra chỉ sau 1 hiệp thi đấu. 

Thậm chí báo giới từng tung tin đồn Saul sẽ bị Chelsea trả về Atletico sớm hơn dự kiến, ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Tuy nhiên, trong quãng thời gian gần đây, tiền vệ 27 tuổi đã bắt đầu thích nghi với hệ thống chiến thuật của Chelsea. Saul không còn tỏ ra lạc nhịp như trước.

Nhưng thật đen đủi, khi phong độ của tiền vệ người Tây Ban Nha trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu được cải thiện, cũng là lúc Chelsea phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ chính phủ Anh. 

Bản hợp đồng cho mượn Saul giữa đội chủ sân Stamford Bridge và Atletico có thời hạn đến tháng 6/2022, kèm điều khoản mua đứt với mức phí 40 triệu euro. Nhưng sau khi Abramovich bị đóng băng tài sản, Chelsea không thể giữ chân ngôi sao mang áo số 17.

5. Các cầu thủ khác

Ngoài 4 cái tên kể trên, vẫn còn rất nhiều cầu thủ Chelsea đang đầu quân cho các câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn. Bao gồm: Danny Drinkwater (Reading), Matt Miazga (Deportivo Alaves), Karlo Ziger (Rudar Velenje), Jake Clarke-Salter (Coventry City), Emerson Palmieri (Lyon), Tiemoue Bakayoko (AC Milan), Armando Broja (Southampton). 

Giống như Azpilicueta, Ruediger, Christensen, 7 cầu thủ trên sắp đáo hạn hợp đồng với The Blues vào tháng 6 năm nay. Với án phạt cấm chuyển nhượng từ chính phủ Anh, Chelsea không thể bán những "người thừa" như Drinkwater, Bakayoko và cũng chẳng thể gia hạn với tài năng trẻ Broja. 

6. Các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng với Chelsea

Bị chính phủ Anh cấm chuyển nhượng, Chelsea có thể mất trắng những cầu thủ nào? - Ảnh 5.

Hợp đồng giữa N'Golo Kante, Thiago Silva, Jorginho, Marcos Alonso, Billy Gilmour, Marcus Bettinelli, Ross Barkley, Kenedy và Chelsea có thời hạn đến tháng 6/2023. Trong số 8 cầu thủ trên, quan trọng nhất phải kể đến 2 đội phó: Kante, Jorginho; sau đó là Silva và "ngọc thô" Gilmour (đang được The Blues cho mượn tại Norwich City). 

Tuy nhiên, Chelsea chưa thể đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với 4 gương mặt trên sau khi chịu hình phạt nặng từ chính quyền nước sở tại. 

Chelsea nhận hàng loạt án trừng phạt nghiêm khắc của nước Anh vì có liên quan tới Abramovich

https://sport5.vn/bi-chinh-phu-anh-cam-chuyen-nhuong-chelsea-co-the-mat-trang-nhung-cau-thu-nao-20220312002247683.htm