Bị cầu thủ phản ứng khi rút thẻ đỏ, trọng tài rút súng ra bắn

Trọng tài Davi Bazeth đã bị bắt sau khi dùng súng tấn công cầu thủ.

Sự việc diễn ra tại một trận đấu bóng đá được tổ chức tại Khu phức hợp thể thao ở Pauls Valley vào hôm 15/8 vừa qua. Theo truyền thông địa phương, trong khi điều hành cuộc đối đầu trọng tài Davi Bazeth đã rút thẻ đỏ với một cầu thủ. Tuy nhiên, người này không đồng tình và lập tức phản ứng lại. 

Một cuộc xô xát diễn ra sau đó. Ông Bazeth được cho đã chạy ra xe và lấy súng bắn vào đám đông. May mắn không có bất kỳ thương vong nào.

Khoảnh khắc trọng tài Davi Bazeth rút súng bắn vào đám đông

"Trọng tài rút thẻ đỏ và cầu thủ không chấp nhận. Vị trọng tài sau đó đã chạy ra xe lấy súng và bắt một phát vào đám đông. Điều thần kỳ là không ai bị thương", Mitch McGill, cảnh sát trưởng tại Pauls Valley, cho hay.

Sau khi nổ súng, ông Bazeth trở lại xe, rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ vị trọng tài này. Ông này đang bị tạm giam và đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Bị cầu thủ phản ứng khi rút thẻ đỏ, trọng tài rút súng ra bắn - Ảnh 2.

Trọng tài Davi Bazeth đã bị bắt sau khi nổ súng vào đám đông

Derrick Jolley, trợ lý cảnh sát trưởng tại Paul Valley, cho biết hành động cua rông Bazeth là đặc biệt nguy hiểm. "Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn. Có nhiều gia đình ở đó. Không chỉ cầu thủ và các khán giả, nhiều em nhỏ cũng có mặt".