Bầu Hiển "xin" cho phụ huynh cầu thủ xuống sân, động viên tập thể Hà Nội FC: "Các con đã vô địch"

Ông bầu Đỗ Quang Hiển xuống sân nhằm an ủi, động viên các cầu thủ Hà Nội FC sau trận đấu với Than Quảng Ninh tối 8/11.

Bầu Hiển xin lực lượng an ninh giúp người nhà cầu thủ để xuống sân động viên Hà Nội FC

Dù chiến thắng Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0, Hà Nội FC chỉ về nhì tại V.League 2020 khi Viettel FC đánh bại Sài Gòn FC ở trận đấu cùng giờ, qua đó lên ngôi vô địch. Các cầu thủ Hà Nội FC tỏ ra vô cùng thất vọng khi biết kết quả cuối cùng. Họ tiến lên bục nhận huy chương với vẻ mặt buồn bã.

Sau khi toàn đội thực hiện xong nghi thức nhận giải, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã tiến xuống sân và nói lời động viên: "Hôm nay các con đã chiến đấu tới những phút cuối cùng, cống hiến hết mình. Các con là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ, đó mới là chức vô địch đáng quý nhất".

Bầu Hiển xin cho phụ huynh cầu thủ xuống sân, động viên tập thể Hà Nội FC: Các con đã vô địch - Ảnh 2.

Bầu Hiển động viên các cầu thủ

Trước đó, trên đường xuống sân, bầu Hiển cũng đã giúp đỡ một số vị phụ huynh của cầu thủ đang bị lực lượng cảnh sát ngăn cản. Dù đã hết lời giải thích rằng họ chỉ muốn gặp con mình để an ủi nhưng không được chấp nhận, chỉ đến khi bầu Hiển xuất hiện và nói đôi lời với lực lượng chức năng, người thân của cầu thủ mới được tiến gần đến khu vực cabin.

Hà Nội FC kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. V.League 2020 chứng kiến phong độ thiếu ổn định của nhà cựu vô địch khi nhiều cầu thủ dính chấn thương hồi đầu mùa. Viettel FC đã tận dụng cơ hội để soán ngôi vương, giành chức vô địch V.League đầu tiên.

Bầu Hiển xin cho phụ huynh cầu thủ xuống sân, động viên tập thể Hà Nội FC: Các con đã vô địch - Ảnh 3.

Bầu Hiển không quá buồn dù Hà Nội FC đánh rơi chức vô địch V.League

Bầu Hiển xin cho phụ huynh cầu thủ xuống sân, động viên tập thể Hà Nội FC: Các con đã vô địch - Ảnh 4.

Tập thể Hà Nội FC trên bục nhận giải nhì V.League 2020

Ảnh: GN