Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines

NHẬT PHẠM - HUY PHẠM (TỪ PHILIPPINES) , 00:50 07/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Khi thể lực vẫn còn sung mãn, đội tuyển bóng rổ Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Thế nhưng sự chênh lệch quá lớn về thể hình đã khiến thầy trò HLV Kevin Yurkus phải nhận thất bại chung cuộc.

Ở Đông Nam Á, bóng rổ Philippines luôn ở một đẳng cấp khác so với các nước trong khu vực. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines đã được dự báo trước kết quả, nhưng các chàng trai của HLV Kevin Yurkus vẫn có những phút giây thi đấu cực kỳ sòng phẳng với đối phương, trước khi cách biệt về mặt thể hình và đẳng cấp đã khiến Việt Nam đón nhận thất bại với tỉ số 69-110.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 1.

Bất chấp sự chênh lệch về mặt đẳng cấp, các cầu thủ Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận tương đối cân bằng với nhà ĐKVĐ ở những phút đầu tiên.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 2.

Trần Đăng Khoa có những cú ném 3 điểm chính xác để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 3.

Đặng Quý Kiệt luôn tỏ ra năng nỏ ở cả hai đầu sân và anh cũng có cho riêng mình 7 điểm trong quãng thời gian đầu trận.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 4.

Dương Vĩnh Luân cũng đã hỗ trợ rất tốt cho Đặng Quý Kiệt ở khu vực bảng rổ bất chấp cầu thủ này luôn bị thua thiệt về mặt thể hình.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sự thua thiệt về mặt thể hình khiến đội tuyển Việt Nam dần đánh mất thế trận ở khu vực bảng rổ.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 6.

Christian Standhardinger với chiều cao 2m08 cùng những năm kinh nghiệm thi đấu ở Asean Basketball League đã làm hàng thủ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 7.

Đến cả Đặng Quý Kiệt với chiều cao 2m01 cũng gặp rất nhiều khó khăn trước June Mar Fajardo, trung phong chủ lực của đội chủ nhà.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 8.

Đinh Thanh Tâm trong một ngày bị kèm quá sát đã không thể thi đấu hiệu quả.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 9.

Bất chấp cách biệt vẫn đang bị kéo dãn, Đặng Quý Kiệt vẫn miệt mài cóp nhặt từng điểm số cho đội tuyển Việt Nam.

Bất lợi quá lớn về mặt thể hình, đội tuyển bóng rổ Việt Nam nhận thất bại với tỉ số đậm trước chủ nhà Philippines - Ảnh 10.

Anh cũng chính là cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này với 28 điểm.

Đặng Quý Kiệt dẫn đầu danh sách ghi điểm của đội tuyển Việt Nam với 28 điểm và 9 rebounds. Dương Vĩnh Luân có cho mình 13 điểm trong khi Đinh Thanh Tâm chỉ ghi được 5 điểm trong trận đấu này. Với việc bị thua thiệt quá nhiều về mặt thể hình, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ tốt khu vực bảng rổ và chỉ có 30 rebounds so với 60 của đối thủ.

Thất bại này không làm ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kevin Yurkus khi họ đã sớm đặt chân vào vòng bán kết vào ngày hôm qua. Họ sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại vòng đấu 4 đội mạnh nhất và đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là Thái Lan, đội bóng đang dẫn đầu bảng B với thành tích 2 trận toàn thắng.

Trận bán kết của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 14h45 ngày 9/12 (giờ Việt Nam).

Ảnh: Huy Phạm.