Bắt đầu từ mùa giải 2021/22, UEFA bỏ điều luật tồn tại hơn nửa thế kỷ tại C1/Champions League

Trần Giang , 22:37 14/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Các giải đấu của UEFA (Champions League, Europa League, Conference League,...) mất đi một điều luật tồn tại suốt 56 năm qua.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận thông tin bác bỏ luật bàn thắng sân khách trong các trận đấu có 2 lượt từ mùa năm nay trở đi. "Tác động của quy tắc này giờ đi ngược lại mục đích ban đầu của nó", ông Aleksander Ceferin - chủ tịch UEFA lý giải. 

"Điều luật này giờ đây không thể ngăn cản các đội chủ nhà chơi tấn công, đặc biệt là ở trận lượt đi, vì họ sợ phải nhận bàn thua, điều đó có thể mang lại cho đối thủ của họ lợi thế lớn ở trận lượt về. 

Ngoài ra, còn có nhiều ý kiến chỉ trích sự thiếu công bằng của luật bàn thắng sân khách. Ví dụ như trong hiệp phụ, đội chủ nhà buộc phải ghi 2 bàn nếu đội khách có bàn thắng".

Bắt đầu từ mùa giải 2021/22, UEFA bỏ điều luật tồn tại hơn nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Luật bàn thắng sân khách được đưa vào sử dụng từ năm 1965 để xác định đội thắng cuộc trong trường hợp đôi bên có số lượng bàn thắng bằng nhau (nếu tính tổng cả 2 lượt trận) trong các trận đấu loại trực tiếp diễn ra theo thể thức lượt đi và về. Khi đó, đội bóng nào ghi được nhiều bàn thắng hơn khi thi đấu trên sân khách sẽ giành chiến thăng. 

Nhưng kể từ mùa 2021/22 trở đi, nếu 2 đội ghi được cùng số bàn thắng ở cả 2 lượt trận phải bước vào hiệp phụ, bất luận mỗi đội ghi được bao nhiêu bàn khi đá ở sân khách. Nếu tỷ số hòa vẫn được giữ nguyên sau khi 2 hiệp phụ kết thúc, 2 đội phải bắt đầu loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. 

Ở mùa trước, Porto và AC Milan được hưởng lợi nhờ luật bàn thắng sân khách. Tại vòng 1/16 Europa League, Rossoneri hòa Sao Đỏ Belgrade với tỷ số 2-2 ở trận lượt đi diễn ra trên sân Sao Đỏ. Tỷ số hòa (1-1) tiếp tục xuất hiện ở trận lượt về được tổ chức tại sân San Siro, giúp Milan giành vé đi tiếp. 

Còn tại vòng 1/8 Champions League, Porto giành chiến thắng 2-1 trước Juventus ở trận lượt đi khi được đá trên sân nhà Dragao. Tới trận lượt về diễn ra trên sân Juventus, đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha dù thua 2-3 nhưng vẫn giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. 


Highlights Juve 3-2 Porto (lượt về vòng 16 đội Champions League 2020/21)

Ngoài việc hủy luật bàn thắng sân khách, UEFA vẫn giữ nguyên số lượng quyền thay người mỗi đội được sử dụng. Theo đó, mỗi HLV trưởng được quyền thay tối đa 5 cầu thủ nếu trận đấu chỉ gói gọn trong 90 phút chính thức.

Tới hiệp phụ, mỗi đội đều có thêm 1 quyền thay người. Tuy nhiên, 5 sự thay đổi người này chỉ được sử dụng trong tối đa 3 lần thay, nhưng đội bóng đó sẽ không bị trừ số lần thay người nếu nó được thực hiện trong quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. 

Điều luật này bắt đầu được áp dụng từ tháng 7/2020, khi các giải bóng đá đỉnh cao quay trở lại sau thời gian dài phải tạm nghỉ vì dịch COVID-19. 

Về việc đón khán giả vào sân trong thời dịch, các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ quy định nào liên quan đến việc này. Trong trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Villarreal và Chelsea, cổ động viên vào sân được yêu cầu cung cấp một số giấy tờ ví dụ như chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Bên cạnh đó, lệnh cấm đối với fan hâm mộ của đội khách tại Champions League, Europa League và Conference League cũng vừa được UEFA dỡ bỏ sau đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia hồi đầu tháng 9 vừa qua.