Bất chấp MU thắng, Paul Scholes vẫn cà khịa Carrick

HOÀNG ANH , 05:52 24/11/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Paul Scholes tin rằng ban huấn luyện MU nên cảm thấy "tội lỗi" về việc Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

"Tôi có ấn tượng với Ole rằng anh ấy đặt rất nhiều niềm tin vào Michael [Carrick]. Anh ấy đặt rất nhiều niềm tin vào Kieran [McKenna]. Anh ấy đặt rất nhiều niềm tin vào Mike Phelan. Đó là lý do tại sao các trợ lý của Ole không nên ở lại câu lạc bộ, tôi nghĩ vậy", Paul Scholes bình luận trên sóng BT Sport.

"Tôi có những người bạn lớn ở MU. Michael Carrick là một người bạn tốt, Darren Fletcher cũng vậy, tôi đã làm việc với Mike Phelan, tôi đã làm việc với những người này. Tôi chỉ nghĩ nếu ở vị trí của họ bây giờ, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi khi tiếp tục làm việc ở MU, trong khi Ole đặt rất nhiều niềm tin vào họ".

Bất chấp MU thắng, Paul Scholes vẫn cà khịa Carrick - Ảnh 1.

Ole và Carrick (trái), McKenna (phải)

Trong một động thái bất ngờ, Man United đã trao cho ban huấn luyện của Solskjaer bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, chỉ vài tuần trước khi sa thải HLV người Na Uy. Sportsmail tiết lộ, trợ lý Mike Phelan đặt bút ký vào tháng trước, sau đó tới lượt Carrick, McKenna và huấn luyện viên thủ môn Richard Hartis.

Hiện Solskjaer đã bị sa thải, nhiều khả năng HLV mới sẽ đưa trợ lý của họ vào, đồng nghĩa với việc các trợ lý hiện tại sẽ bị sa thải và MU phải bồi thường hàng triệu bảng Anh.

Bất chấp vừa giúp "Quỷ đỏ" giành vé vào vòng 1/8, Carrick vẫn đối mặt với việc phải rời MU trong thời gian sắp tới. Paul Scholes cũng đồng tình về chuyện Carrick sẽ không được trao bản hợp đồng dài hạn.

"Ole là nhà quản lý thay vì huấn luyện viên. Anh ấy không phải mẫu huấn luyện viên kiểm soát mọi thứ, như [Antonio] Conte. Conte kiểm soát tất cả trên sân tập, anh ấy chọn đội, Pep Guardiola cũng vậy. Nếu bạn là Ole, một người quản lý hơn là huấn luyện viên, anh ấy tin tưởng Michael sẽ chuẩn bị nhân sự cho mình. Anh ấy tin tưởng Kieran. Anh ấy giao cho họ trách nhiệm lớn. Tất cả trợ lý cần phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn kém cỏi. Chuyện gì đã thay đổi ở trận thắng Villarreal? Đó là sự chuẩn bị. Trong những trận đấu trước đó, tôi không thấy sự chuẩn bị nào cả".

Ngồi cùng với Paul Scholes trên trường quay, danh thủ Rio Ferdinand dành những lời ca ngợi bộ mặt mới của MU. "Có lẽ họ đã quán triệt mục tiêu giữ sạch lưới. Họ không khiến người hâm mộ đau tim như mọi khi. Họ chơi kỷ luật và có kế hoạch. Đó là những thứ mà chúng tôi đã yêu cầu trong suốt nhiều tuần qua".

"Tôi nghĩ bạn đã thấy phong cách chơi bóng này trong phần đầu nhiệm kỳ của Ole, trước khi anh ấy ký hợp đồng dài hạn. Trong giai đoạn tuyệt vời đó, MU đôi khi thiên về việc tăng cường áp lực và sử dụng khả năng của cầu thủ tấn công để làm tổn thương đối thủ bằng đòn phản công. Gặp Chelsea vào cuối tuần này, tôi nghĩ đó sẽ là bản sao của màn trình diễn trong hiệp hai hôm nay".

Bất chấp MU thắng, Paul Scholes vẫn cà khịa Carrick - Ảnh 2.

Màn trình diễn của Sancho thu hút sự khen ngợi đặc biệt từ các chuyên gia, sau khi cầu thủ chạy cánh này ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United. "Cậu ấy trông long lanh hơn thành tích 0 bàn, 0 kiến tạo. Một cầu thủ trẻ đã có khởi đầu khó khăn. Hôm nay tôi thực sự hài lòng vì Sancho. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United đêm nay".

"Họ cần sử dụng cậu ấy nhiều hơn. Chơi ở MU hơi khác một chút, bởi vì Sancho không có một hậu vệ cánh xuất sắc trợ giúp như ở Dortmund, điều mà tôi nghĩ sẽ hữu ích".

Từ khóa:

MU